Dàn "shark" mà giới trẻ ngưỡng mộ từng theo học tại những trường đại học danh giá nào?

Thu Trà
Các Shark Tank của chương trình Thương vụ bạc tỷ khiến khán giả ngưỡng mộ không chỉ vì sự nghiệp đỉnh cao ở hiện tại mà còn vì con đường học vấn vô cùng xuất sắc.

Sau 3 mùa thành công, Shark Tank 4 (Thương vụ Bạc Tỷ 4) trở thành chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người trẻ ở độ tuổi "khởi nghiệp". Một trong những nguyên nhân góp phần cho sự thành công của chương trình đó chính là dàn shark: vừa giàu, vừa giỏi, vừa cá tính. 

Và một trong những điều khiến người ta tò mò là dàn shark này đã trải qua con đường học vấn rộng mở như thế nào để đi đến thành công "bạc tỷ" ngày hôm nay. Cùng tìm hiểu những ngôi trường danh giá mà các vị Shark Tank này đã theo học thôi nào! 

Dàn
Dàn Shark Tank đỉnh cao của mùa 4 

 

Shark Phạm Thanh Hưng 

Shark Hưng hiện đang là Chủ tịch công ty cổ phần và tăng trưởng bất động sản thế kỷ Ceninvest và Phó chủ tịch hội đồng quản trị Cen Group. Tại chương trình Shark Tank, shark Hưng thường được biết đến là một trong những người vui vẻ, hài hước và thường đem lại tiếng cười mỗi khi bầu không khí đầu tư trở thành trầm lắng. Vị cá mập này cũng là người tại vị lâu nhất trên "ghế nóng" Shark Tank (từ mùa đầu tiên). 

Dàn
Shark Phạm Thanh Hưng 

Học vị của Shark Hưng tương đối đồ sộ và "khủng". Từng tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí luyện kim tại ĐH Bách khoa Hà Nội, cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Ngoại ngữ – Đại Học quốc gia Hà Nội. Không những thế, ông còn trở thành Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trường QTKD, Viện công nghệ Châu Á (Thái Lan). 

Dàn
  Shark Hưng từng tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí luyện kim tại ĐH Bách khoa Hà Nội 

Shark Nguyễn Thanh Việt 

Shark Việt hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom). Ông là một trong những doanh nhân cực kỳ thành công không chỉ trong công việc mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ từ câu chuyện của mình. 

Dàn
Shark Nguyễn Thanh Việt 

Sinh ra từ mảnh đất Hà Tĩnh, nơi khúc ruột miền Trung nghèo khó, nên ngay từ khi còn nhỏ ông đã nuôi tham vọng thoát nghèo. Chính vì thế, sau khi học xong cấp 3 shark Việt đã lên kế hoạch nộp đơn thi đại học vào top 3 trường có chất lượng hàng đầu: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân và An ninh.

Tuy nhiên, vào giây phút quyết định ông đã đi theo định hướng của cha mình lựa chọn Đại học Thủy lợi là bệ phóng cho sự nghiệp. Có lẽ sự lựa chọn cũng đầy tình cờ này lại đem đến cho shark Việt lúc ấy một cơ duyên với ngành xây dựng mãnh liệt. 

Dàn
Đại học Thủy Lợi - ngôi trường Shark Việt từng theo học để theo đuổi ngành Xây dựng

Shark Đỗ Liên 

Shark Đỗ Liên hiện là nhà sáng lập áp dụng công nghệ bảo hiểm LIAN – áp dụng bảo hiểm trước tiên của nước ta; nhà sáng lập tập đoàn AquaOne – chuyên xử lý và cung cấp nước sinh hoạt; nhà sáng lập Quỹ Môi trường xanh nước ta

Dàn
Shark Đỗ Liên 

Shark Đỗ Liên sinh ra và lớn lớn tại gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời. Vì thế ngay từ nhỏ bà đã theo định hướng của gia đình và học tại khoa Ngữ Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Nhưng sau 3 năm làm giáo viên cấp 2, Shark Liên đã dừng lại nghề giáo ở tuổi 25 và "Nam tiến" để làm công việc mới - đó là bảo hiểm. 

Shark Liên chắc chắn là một nguồn động lực to lớn cho những bạn trẻ học Đại học một đường và ra trường làm việc... một nẻo. Câu chuyện của Shark Liên chính là: Làm trái ngành nhưng vẫn thành công, tại sao không? 

Dàn
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 là ngôi trường Shark Liên từng theo học để theo đuổi nghề giáo viên

Shark Nguyễn Xuân Phú 

Shark Phú hiện đang là chủ tịch HĐQT Tập đoàn SUNHOUSE – doanh nghiệp sản xuất các thiết bị đồ gia dụng nổi tiếng Việt Nam và chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn. 

Dàn
Shark Nguyễn Xuân Phú 

Shark Phú sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông quyết định theo học ngành Tài chính Kế toán tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã tiếp xúc và làm quen công việc kinh doanh buôn bán để phụ giúp gia đình. Chính điều đó đã giúp ông có được rất nhiều những trải nghiệm, kinh nghiệm để lựa chọn cho mình một con đường kinh doanh phù hợp nhất.

Dàn
Shark Phú từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc Dân ngành Tài chính Kế toán

Shark Nguyễn Hòa Bình 

Shark Bình hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech – tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như: mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngân Lượng,…

Dàn
Shark Nguyễn Hòa Bình 

Shark Bình từng tốt nghiệp hệ cử nhân tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ tin học đô thị tại đại học thành phố Osaka, Nhật Bản.

Từ khi còn nhỏ ông đã thể hiện rất rõ niềm đam mê lớn với công nghệ. Chính điều đó đã giúp ông quyết tâm theo đuổi lĩnh vực đầy hấp dẫn và còn là ẩn số với đa số nhiều Việt.

Dàn
Shark Bình từng theo đuổi đam mê công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Shark Louis Nguyễn 

Shark Louis Nguyễn tên thật là Nguyễn Thế Lữ. Ông hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn (SAM).

Dàn
Shark Louis Nguyễn 

Shark Louis Nguyễn học trung học tại Mỹ. Sau đó, ông thi đỗ vào trường San Jose State University và tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính kế toán. Sau khi tốt nghiệp đại học, Shark Louis có hơn 25 năm kinh nghiệm đầu tư và điều hành trong các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Đến nay, ông còn được biết đến là nhà đầu tư lão luyện trong giới tài chính.

Dàn
San Jose State University - Trường Đại học tại Mỹ mà Shark Louis Nguyễn từng theo học.

Nguồn: Tổng hợp

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dàn "shark" mà giới trẻ ngưỡng mộ từng theo học tại những trường đại học danh giá nào? tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác