Dậy thì sớm ở trẻ- Bài 1: Trẻ dễ lo lắng, sợ sệt

Nguyễn Như Quỳnh
Trẻ bị dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng tới cấu trúc xương mà còn làm cho trẻ trở nên sợ sệt, lo lắng.

Thế nào là dậy thì sớm?

Dậy thì là giai đoạn phát triển tương đối phức tạp của cơ thể với những sự điều chỉnh trục dưới đồi, tuyến yên, sinh dục. Một đứa trẻ được cho là dậy thì sớm đối với bé gái dưới 8 tuổi và trai dưới 10 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, dậy thì sớm ở trẻ nhỏ được chia làm dạng dậy thì thực và dậy thì giả. Dậy thì thực thường hay gặp hơn so với dậy thì giả.

Trẻ dậy thì sớm sẽ nguy cơ bị lùn khi trưởng thành, ảnh minh họa.

Trẻ dậy thì thực sẽ có những biểu hiện như: phát triển "cô bé" giống như đúng với tuổi dậy thì, xuất hiện "ngày ấy" hàng tháng ở bạn gái. Ở bạn trai sẽ xuất hiện lông nách, "cậu bé" có thể tạo tinh trùng.

“Trẻ dậy thì thực thường không gây ra những nguy hiểm quá lớn tới sức khỏe nhưng lại mang đến cho những rắc rối nhất định”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Dậy thì sớm tác động tới trẻ như thế nào?

Một đứa trẻ dậy thì sớm sẽ chịu tác động tâm lý rất nhất. Do trẻ còn quá nhỏ nhưng lại có những dấu hiệu sinh lý phát triển trước tuổi. Sự thay đổi của cơ thể có thể khiến cho trẻ sợ sệt, lo lắng, dễ bị rối loạn tâm lý. Hậu quả có thể làm cho đứa trẻ trở nên rụt rè, tự ti ngay cả khi chúng lớn lên.

“Trẻ dậy thì đồng nghĩa với việc sẽ có bản năng tình dục. Ở lứa tuổi quá nhỏ trẻ sẽ không suy xét và kiềm chế khả năng ham muốn. Nếu trẻ không được giáo dục cẩn thận có thể sinh con ngoài ý muốn. Có "em bé" ở tuổi quá nhỏ có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Trẻ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới đường tình dục nếu bị lạm dụng mà không hay biết”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đứa trẻ dậy thì sớm có thể lùn và có chiều cao khiêm tốn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Vì khi trẻ phát triển sớm, hệ cơ xương phát triển nhanh. Hệ xương của đứa trẻ dậy thì sớm sẽ bị cốt hóa điểm đầu xương (đầu xương đóng khép) sớm hơn so độ tuổi. Quá trình sinh trưởng của đứa trẻ sẽ bị rút ngắn, ảnh hưởng tới chiều cao khi trưởng thành.

Ở trẻ gái dậy thì sớm còn có nguy cơ phát triển hội chứng rối loạn nội tiết tố gây buồng trứng đa nang. “Để điều trị dậy thì sớm ở trẻ nhỏ, chủ yếu là tác động tâm lý, giáo dục ngay khi trẻ có dấu hiệu dậy thì. Giáo dục sức khỏe sinh sản sớm hơn cho trẻ giúp trẻ tránh được những yếu tố nguy cơ. Trẻ sẽ được dùng thuốc làm chậm quá trình dậy thì. Thời gian điều trị sẽ phải liên tục kéo dài tới khi trẻ đạt tới tuổi dậy thì bình thường”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Theo khuyến cáo của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khi trẻ có những dấu hiệu dậy thì sớm không nên để trẻ ở nhà mà cần phải đi khám sớm. Nên đưa trẻ đi khám tại chuyên khoa nội tiết nhi để trẻ nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bác sĩ. Đối với từng nhóm đối tượng, bác sĩ sẽ có tư vấn thích hợp.

“Yếu tố xã hội phát triển khiến cho dậy thì sớm ngày càng tăng. Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với phim ảnh, truyện tranh gây ra kích thích não bộ nhất định. Ăn uống phải những thực phẩm có chất tăng trưởng đều là một trong những nguyên nhân gia tăng dậy thì sớm ở trẻ nhỏ”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Theo Ngọc Minh/ Emdep

Bài tiếp: "Bác sĩ tư vấn hiện tượng dậy thì giả ở trẻ và cảnh báo những nguy hiểm của dậy thì giả"

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dậy thì sớm ở trẻ- Bài 1: Trẻ dễ lo lắng, sợ sệt tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Làm thế nào để tự khích lệ mình?

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, bạn có thể gặp một vài rắc rối, trắc trở. Có thể là bài kiểm tra điểm thấp, bị bạn bè hiểu lầm... khiến tâm trạng bạn lo lắng, chán nản. Sự chán nản, thất vọng không chỉ một ngày, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nếu bạn không biết cách vượt qua.

Có một ngày gọi là sinh nhật

Sắp đến sinh nhật con rồi. Không chỉ con, mà cả nhà đều mong đợi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiêu đãi con và các anh chị em họ của con những món ngon các con vẫn thích. Mọi người đang tìm hiểu xem con đang mơ ước được nhận món quà gì?

Dạy kĩ năng sống cho học sinh qua chuyện cổ tích

Các bạn học sinh khối 3 trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã được tham gia diễn đàn “Xây dựng kĩ năng sống cho trẻ qua chuyện cổ tích”. Diễn đàn là một trong những hoạt động phát triển năng lực học sinh.

Nhường nhịn bạn gái là ga-lăng

Tối nay, lúc ăn cơm, mẹ cứ phàn nàn con chẳng “ga-lăng” gì cả, giành đồ chơi với bạn gái. Rồi lại lấy quyển sách đập lên đầu bạn nữa chứ. Con cãi, vì bạn đập con trước. Rồi con cứ bực bội với mẹ mãi… Bố biết, vì con chưa hiểu thế nào là “ga-lăng”, và vì sao đàn ông, con trai lại phải nhường nhịn đàn bà, con gái?