Điều thiếu nhi muốn nói qua những bức tranh

TP
Qua những bức tranh gửi tham gia cuộc thi “Lắng nghe con nói”, các bạn thiếu nhi dân tộc thiểu số muốn gửi thông điệp tới người lớn về hạnh phúc gia đình.

Cuộc thi “Lắng nghe con nói” được phối hợp tổ chức bởi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Đội T.Ư nằm trong khuôn khổ Dự án 8 nhằm “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Trong đó, phần thi tranh vẽ đã nhận được sự hưởng ứng của các bạn thiếu nhi dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Trong 4 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 12.718 tranh vẽ của các bạn thiếu nhi. Mỗi bức tranh đều thể hiện ước mơ của các bạn về cuộc sống gia đình hạnh phúc, quan điểm về bất bình đẳng giới, nỗi lo toan trong cuộc sống,…

Dưới đây là những bức tranh tiêu biểu, được Ban Giám khảo đánh giá cao về đề tài và cách thể hiện.

Bình đẳng giới chính là nguồn “lửa ấm” của gia đình và xã hội. Tranh của bạn Nguyễn Ngọc Bảo An và Nguyễn Bùi Thủy Ngọc.

Tình trạng trọng nam, gia trưởng vẫn diễn ra phổ biến trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Vì lẽ đó, bạn Hà Thị Thanh Hiền (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã vẽ lên bức tranh gia đình cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc.

Hình ảnh người cha vui vẻ dắt tay 3 cô con gái như một lời khẳng định về bình đẳng nam nữ, loại bỏ tình trạng trọng nam, khinh nữ.

Niềm vui của Gia Như (trường TH-THCS Đồng Lâm 2, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là mỗi lần bố về thăm nhà và được tặng thật nhiều quà. Bố của bạn là người chiến sĩ quân đội đóng quân xa nhà.

Thay vì dùng đòn roi, bố hãy lắng nghe con nói và hãy yêu thương mẹ. Đó là thông điệp của bạn Nguyễn Ngọc Bảo An (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc là điều may mắn với mọi trẻ em. Tranh của bạn Lò Thành Minh Châu (trường THCS Mộc Ly, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Con sinh ra dù mang giới tính nào cũng đều xứng đáng nhận được tình yêu của cha mẹ. Đó là thông điệp của bạn Bùi Thị Tường Vy (lớp 7C1, trường THCS&THPT Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điều thiếu nhi muốn nói qua những bức tranh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Trong tiến trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới được xác định là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến chất lượng tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thiếu nhi rộn ràng mừng 85 năm “Đội ta lớn lên cùng đất nước”

Hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, thư viện, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội dành cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới; chăm lo, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi.

Nâng tầm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số: Từ "định hướng dư luận" đến "quản trị niềm tin xã hội"

Trong bối cảnh chuyển đổi số làm thay đổi căn bản cách hình thành nhận thức và niềm tin xã hội, công tác tư tưởng không thể chỉ dừng lại ở việc định hướng dư luận. Tiến sĩ Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đề xuất một cách tiếp cận mới, chuyển từ “tuyên truyền” sang “quản trị niềm tin”.