Lựa chọn sách giáo khoa, tiếng nói từ các nhà giáo

Huy Hoàng
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới được áp dụng. Hằng năm, các trường học trên cả nước đều tiến hành đánh giá, lựa chọn các đầu sách, bộ sách giáo khoa sử dụng cho trường mình.

Chủ trương đúng đắn

Hiện nay, Việt Nam có 3 bộ sách giáo khoa được lưu hành phổ biến, đó là: Kết nối tri thức với cuộc sống; Cánh Diều; Chân trời sáng tạo. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm, trước thời điểm bắt đầu năm học mới, Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm các nhà trường sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá và lựa chọn bộ sách giáo khoa sẽ sử dụng tại cơ sở của mình. Thực tế cho thấy, đa số các trường học lựa chọn riêng lẻ từng đầu sách của 3 bộ sách rồi kết hợp lại với nhau thành 1 bộ sách sử dụng chung cho từng khối lớp.

Theo
Trong năm học 2026-2027, các trường học trên cả nước tiến tới sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Qua 5 năm áp dụng đồng thời nhiều bộ sách giáo khoa trên toàn quốc đã nảy sinh những bất cập nhất định. Trước yêu cầu đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó giáo dục và đào tạo được coi là trọng tâm; trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho hệ thống giáo dục trong tương lai. Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, yêu cầu xây dựng con người, xây dựng nguồn nhân lực đặt ra rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.    

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Một trong những nội dung của Nghị quyết đã khẳng định: “Bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh”.

Thực hiện Nghị quyết đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, rà soát và hoàn thiện chương trình phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Đây một chủ trương lớn, một quyết định trọng đại được xã hội, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tiếng nói từ các nhà giáo

Để đánh giá chất lượng của từng bộ sách, tiến tới lựa chọn và sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc, không gì khách quan hơn là các thầy cô giáo đang hằng ngày đứng trên bục giảng. Qua quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, các thầy cô sẽ đánh giá được bộ sách nào có nhiều ưu điểm hơn và phù hợp nhất với phần lớn học sinh.

Xung quanh vấn đề này, Báo TNTP&NĐ đã phỏng vấn một số thầy cô giáo tại Hà Nội.

Nhà giáo Nguyễn Cao Cường - Hiệu trường trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Năm học 2025-2026, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường tiến hành lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đây cũng là năm thứ 5, trường THCS Thái Thịnh thống nhất lựa chọn 100% sách giáo khoa bộ Kết nối Tri thức với cuộc sống. Kết quả này dựa trên khảo sát, đánh giá qua từng năm học. Theo nhận định của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng được nhiều tiêu chí như: Sách cụ thể hoá rất chính xác, chuẩn mực yêu cầu của chương trình mới; Giáo viên dễ dạy, học sinh thích học; Tính đổi mới phương pháp dạy học rõ nét, đúng định hướng dạy học theo hướng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh; Ngoài ra, sách có thiết kế đẹp, giá thành phù hợp”.

Nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự, phường Bạch Mai, Hà Nội nhận định: “Hiện tại, thầy và trò nhà trường đang sử dụng kết hợp song song các đầu sách của hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Tuy nhiên, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được Ban giám hiệu và các thầy cô giáo nhà trường đánh giá cao bởi nội dung gần gũi và phù hợp thực tế, đồng thời cập nhật những kiến thức mới, đảm bảo sự liên tục và ổn định trong quá trình dạy và học”.

Chia sẻ với phóng viên, nhà giáo Vũ Thị Thìn - Hiệu trường trường THCS Tây Mỗ 3, phường Tây Mỗ, Hà Nội cho biết: “Thầy và trò nhà trường hiện nay đang sử dụng chủ yếu bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho tất cả các khối lớp. Nếu được lựa chọn giữa các bộ sách, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn bộ sách này bởi đây bộ sách duy nhất cung cấp đầy đủ các môn học, ngữ liệu đa dạng và phù hợp với giáo viên, học sinh”. 

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ 2, phường Giảng Võ cho rằng: “Chủ trương sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất là đúng đắn, phù hợp. Tuy nhiên, mỗi bộ sách giáo khoa đều có điểm mạnh riêng. Thực tế, trường THCS Giảng Võ 2 đang sử dụng cả 3 bộ sách với tỷ lệ tương đương nhau. Sắp tới, dù sử dụng bộ sách nào thì phần lớn các thầy cô giáo đã quen với phương pháp giảng dạy mới, các em học sinh cũng quen với cách thức học tập mới sau 5 năm áp dụng. Tất cả đều hướng tới sự chủ động cao cho cả người dạy và người học”.

Theo khảo sát, các bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang được nhiều nhà trường lựa chọn. Tỷ lệ lựa chọn bình quân 2 bộ sách giáo khoa này (theo các năm thay sách) đạt từ 74% trở lên, trong đó bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” đạt tỷ lệ lựa chọn vượt trội so với các bộ sách khác trên thị trường với tỉ lệ bình quân trên 45%. Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được dư luận đánh giá là có giá bán phù hợp với thu nhập đại đa số các gia đình với giá bán thấp hơn từ 15% đến 20% so với sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lựa chọn sách giáo khoa, tiếng nói từ các nhà giáo tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.