Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục dạy học online do mưa lớn kéo dài

Chu Hải
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều trường học tại Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến trong ngày 8/10 để đảm bảo an toàn.

Tối 7/10, nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội đã phát đi thông báo về việc tiếp tục tổ chức dạy học online trong ngày 8/10 do ảnh hưởng của mưa lớn và tình trạng ngập sâu tại nhiều tuyến đường.

Tại trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa), Ban Giám hiệu cho biết dù mưa đã giảm, song nhiều tuyến đường vẫn ngập khiến xe buýt đưa đón học sinh di chuyển khó khăn. Vì vậy, nhà trường quyết định cho học sinh bậc THCS và THPT học trực tuyến tại nhà.

Tương tự, trường Tiểu học và THCS FPT cũng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy: học sinh khối Tiểu học được nghỉ học, còn học sinh khối THCS chuyển sang học online thay vì đến lớp như dự kiến ban đầu.

Nhiều trường khác trên địa bàn Hà Nội cũng ra thông báo tương tự như THCS Nam Trung Yên, Tiểu học Trung Yên, THCS&THPT Lê Quý Đôn... Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp nhiều trường ở Hà Nội phải cho học sinh nghỉ học hoặc học online do mưa lớn kéo dài, đường phố ngập nặng.

Trong ngày 7/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng lãnh đạo Sở đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại một số trường học trên địa bàn.

Không chỉ các trường phổ thông, nhiều trường đại học ở Hà Nội cũng quyết định chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ học tập và an toàn cho sinh viên.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tiếp tục tổ chức học online, tạo điều kiện cho sinh viên ở khu vực bị ngập nước hoặc di chuyển khó khăn có thể tham gia đầy đủ. Các lớp thi vẫn diễn ra trực tiếp theo kế hoạch, tuy nhiên sinh viên gặp trở ngại do thời tiết có thể đăng ký hoãn thi để được sắp xếp lịch bổ sung.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng ra thông báo tương tự, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí hình thức làm việc linh hoạt cho cán bộ, giảng viên và người lao động.

Trong khi đó, một số trường như Tiểu học Newton Goldmark, Tiểu học Tràng An, THCS Chương Dương... đã thông báo đón học sinh trở lại trường trong hôm nay. Các nhà trường lưu ý phụ huynh theo dõi tình hình thời tiết và thông tin với giáo viên chủ nhiệm nếu học sinh không thể đến lớp để được hỗ trợ học online.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục dạy học online do mưa lớn kéo dài tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.