Đồ dùng học tập sẵn sàng cho năm học mới

Nguyễn Hà
Năm học 2017 - 2018 chuẩn bị bắt đầu, các bạn học sinh và phụ huynh đang rất háo hức sắm sửa đồ dùng học tập.

Khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến tối, các trung tâm phát hành sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đều tấp nập, nhộn nhịn học sinh mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Có lẽ với các bạn học sinh được mua một bộ sách mới và tự tay chuẩn bị đồ dùng là lúc cảm thấy háo hức và vui tươi nhất. Vì thế, ở các hiệu sách đã đặc biệt sắp xếp một khu lớn, dành riêng để trưng bày các loại vở học sinh, hộp bút, bút, thước kẻ... tiện cho các bạn lựa chọn.

Với những nhãn hàng Việt Nam như Thiên Long, Hồng Hà... đã có sự cải thiện rõ rệt về chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Các trang vở viết đều đạt chuẩn về độ sáng, độ trắng và có tác dụng chống lóa, chống mỏi mắt, mẫu mã bắt mắt. Bút bi, bút máy của các hãng như Hồng Hà, Bến Nghé, Thiên Long vẫn được ưa chuộng hơn cả. Các loại bút chì, bút bi chỉ từ 3.000 đồng tới 5.000 đồng/chiếc, vở viết từ 5.000 đồng tới 15.000 đồng/cuốn tùy số trang. Đặc biệt, các loại vở viết dành cho các cấp học cũng khá phong phú về màu sắc, giấy viết đẹp, chống lóa, chống nhòe mực giá dao động 3.000-5.000 đồng/quyển loại 48 trang; 4.500-9.000 đồng/quyển loại 96 trang... Tại mỗi trung tâm phát hành sách, đều có nhân viên của từng nhãn hàng giới thiệu và tư vấn về sản phẩm, giúp người mua thuận tiện hơn.


Các mặt hàng như cặp sách, hộp bút, bút máy được trưng bày bắt mắt, đa dạng.

Cô Phùng Thúy Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Nhà cô có 2 bạn đang theo học Tiểu học và THCS, cho các bạn ấy tự chọn đồ phù hợp. Nhưng nhìn chung so với mỗi năm thì đều có sự tiến bộ về các mặt hàng đồ dung học tập. Hai bạn nhà cô đều háo hức đi mua rồi thích thú trước cuốn vở in hình ngộ nghĩnh. Giá của các mặt hàng như cặp sách hoặc bút, vở đều có sự tăng nhẹ về giá so với năm ngoái”.

Các loại sách giáo khoa năm nay không thay đổi giá so với năm trước. Cụ thể, bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá bán 100.000-170.000 đồng/bộ; bộ sách từ lớp 6 đến lớp 9 là 160.000-220.000 đồng/bộ; lớp 10 đến lớp 12 là 220.000-250.000 đồng/bộ… Riêng các loại sách bài tập và sách tham khảo có sự điều chỉnh về giá.

Chị Ngọc Linh (nhân viên nhà sách, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Thời điểm này, phụ huynh đưa con tới mua sắm rất đông, đặc biệt là buổi tối. Những mặt hàng như vở viết, bút, sách giáo khoa bán chạy hơn cả. Lượng hàng được sản xuất trong nước có sức tiêu thụ mạnh hơn so với hàng nhập ngoại vì giá cả phải chăng, chất lượng và mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dung”.

Nhìn chung, các sản phẩm hàng Việt Nam phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Các bạn học sinh nào rời khỏi nhà sách cũng đều phấn khởi cầm những món đồ ưng ý chuẩn bị cho năm học mới.

 Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đồ dùng học tập sẵn sàng cho năm học mới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.