Theo tổng hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 4/1/2026, hoạt động du lịch diễn ra sôi động tại hầu hết các địa phương nhờ thời tiết thuận lợi trên cả ba miền. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc, riêng các địa bàn du lịch trọng điểm đạt mức 65% trở lên.
Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng mạnh
Các điểm đến thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ gồm Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né.
Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với khoảng 1,24 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đạt gần 76.000 lượt, tăng 83%. Công suất phòng ước đạt 75%, tổng thu từ du lịch khoảng 2.632 tỷ đồng.
Ninh Bình đón hơn 723.000 lượt khách, trong đó gần 178.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 795 tỷ đồng. Quảng Ninh phục vụ khoảng 657.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 1.620 tỷ đồng.
Lâm Đồng ghi nhận khoảng 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt 70-80%, tổng thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Thủ đô Hà Nội đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 110.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng.
Nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Khánh Hòa, Lào Cai, An Giang, Huế cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách lẫn doanh thu.
Xu hướng du lịch dịch chuyển linh hoạt
Do kỳ nghỉ kéo dài, xu hướng du lịch của du khách có sự dịch chuyển rõ rệt. Du khách miền Bắc ưu tiên các điểm đến vùng núi Đông – Tây Bắc để trải nghiệm không khí mùa đông hoặc di chuyển vào miền Nam, lựa chọn các điểm biển nắng ấm. Trong khi đó, du khách miền Nam gia tăng các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng cao cấp.
Một số điểm đến ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 100% từ trước kỳ nghỉ như Sa Pa, Đồng Văn, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở mảng du lịch quốc tế, Tết Dương lịch tiếp tục là mùa cao điểm. Lượng khách quốc tế tăng mạnh, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, dù xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số điểm như Phú Quốc, Sa Pa, Đồng Văn hay Mộc Châu, nhưng không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến an ninh, an toàn du lịch. Công tác quản lý giá dịch vụ được kiểm soát tốt, không xuất hiện tình trạng ép giá hay “chặt chém” du khách.
Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, countdown, bắn pháo hoa và chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn, góp phần tạo không khí sôi động và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu như các tour trải nghiệm di sản, trình diễn công nghệ, du lịch đêm, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Ngành hàng không và doanh nghiệp lữ hành cũng tăng chuyến, mở thêm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.
| Đánh giá chung từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 được xem là bước khởi động quan trọng cho mùa du lịch cao điểm đầu năm. Việc các địa phương đồng thời chú trọng thu hút khách và nâng cao chất lượng dịch vụ đang góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2026. |











