Ghé thăm 5 bảo tàng độc đáo

Nhi Đồng
Trên thế giới có rất nhiều bảo tàng không chỉ giúp du khách mở mang kiến thức mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị, kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Dưới đây là 5 bảo tàng độc đáo, nơi các bạn có thể học mà chơi, chơi mà học đấy!

Bảo tàng tranh 3D

Bảo tàng tranh 3D ở Bangkok (Thái Lan) là nơi bạn có thể hòa mình vào thế giới nghệ thuật sống động. Giữa không gian của hàng trăm bức tranh 3D, bạn sẽ trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, từ việc bay giữa không trung, bị cá mập “nuốt chửng”, cho đến bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc. Đây chính là nơi giúp trí tưởng tượng của bạn bay xa không giới hạn.

Bảo tàng khoa học kỳ diệu

Bảo tàng Khoa học Nemo ở Amsterdam (Hà Lan) là nơi “đến một được hai” vì khi đến đây, bạn sẽ cảm thấy như đang bước vào một con tàu vũ trụ độc đáo. Bên cạnh đó, một thế giới khoa học cực kỳ hấp dẫn đang chờ bạn khám phá. Du khách có thể tham gia các thí nghiệm về trọng lực, điện, nước hay tìm hiểu về cơ thể con người… Bên cạnh đó là những khu vui chơi ấn tượng như khu bong bóng khổng lồ, khu tạo ra điện từ việc đạp xe…

Nơi thuộc về trẻ em

Ở Boston (Mỹ), có một bảo tàng lâu đời “thuộc về” trẻ em – Bảo tàng Trẻ em Boston. Bảo tàng này không chỉ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức thông qua các trò chơi, mà còn giúp bạn rèn luyện thể chất và trí thông minh. Điểm nhấn là tòa tháp treo khổng lồ thử thách sự khéo léo của khách tham quan. Ngoài ra, bảo tàng cũng có phần trưng bày, giới thiệu về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Bảo tàng ngọt ngào

Nếu bạn là tín đồ của kẹo ngọt và sô-cô-la thì Bảo tàng Sô-cô-la ở Cologne (Đức) chính là thiên đường dành cho bạn! Tại đó, bạn không chỉ được khám phá lịch sử món ăn này mà còn tận mắt thấy toàn bộ quá trình sản xuất, từ lúc chỉ là hạt ca cao đến khi thành những thanh kẹo sô-cô-la ngọt ngào. Điều đặc biệt là bảo tàng có một đài phun sô-cô-la, nơi bạn có thể thưởng thức sô-cô-la tươi ngay tại chỗ.

Bảo tàng toàn gấu bông

Hòn đảo Jeju (Hàn Quốc) không chỉ nổi tiếng vì là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn bởi nơi đây có một bảo tàng toàn gấu bông siêu đáng yêu. Bảo tàng Gấu bông Jeju (Jeju Teddy Bear Museum) trưng bày hàng nghìn chú gấu bông với đủ mọi kích thước và trang phục. Tại đó, bạn có thể ngắm nhìn phiên bản gấu bông của nàng Mona Lisa, diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe, “vua hài” Charlie Chaplin… Và nếu bạn muốn thử tài sáng tạo, nơi đây cũng có khu vực thủ công cho du khách tự tay thiết kế gấu bông theo sở thích.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ghé thăm 5 bảo tàng độc đáo tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.

"Viên ngọc đỏ" của tháng Ba

Khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Ca dao từ xưa đã coi hoa gạo như một tín hiệu dự báo thời tiết. Ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một cây gạo cổ thụ mỗi khi nở hoa là đỏ rực rỡ cả một góc trời.

Bất ngờ với những trái tim "kỳ quặc"

Thế giới động vật có rất trái tim “kì quặc” nhiều điều kỳ thú. Chỉ riêng câu chuyện xung quanh trái tim của các loài động vật thôi cũng đủ khiến bạn “Mắt chữ A, mồm chữ O” luôn đó.