Theo CNN, các công nhân đã tìm thấy thanh kiếm khi thi công tại khu điền trang Linschoten. Sau đó, hiện vật nhanh chóng được bàn giao cho Bảo tàng Cổ vật Quốc gia Hà Lan tại thành phố Leiden để nghiên cứu và bảo tồn.
Các chuyên gia xác định thanh kiếm có niên đại từ khoảng năm 1050 đến 1150, thuộc thời Trung cổ. Nó được rèn từ loại sắt chất lượng cao khai thác tại vùng Veluwe nơi nổi tiếng với nghề luyện kim truyền thống. Nhờ được vùi sâu dưới đất sét, thanh kiếm không bị ăn mòn sau hàng thế kỷ.

Ngay khi được phát hiện, thanh kiếm được xử lý rất công phu: khử muối trong 10 tuần, làm sạch, sấy khô và bảo quản bằng chất tannin loại hợp chất tự nhiên thường dùng để ngăn ngừa kim loại bị gỉ.
Trên cả hai mặt lưỡi kiếm có các họa tiết được khảm đồng. Một mặt là hình bánh xe mặt trời và thánh giá trong vòng tròn biểu tượng tôn giáo thường xuất hiện trong các nghi lễ nhà thờ thời Trung cổ. Mặt còn lại là họa tiết gồm năm ô vuông nằm trong vòng tròn, mang phong cách của người Viking và Đức, tượng trưng cho sự bảo vệ, lòng trung thành và kết nối bền chặt.
Không tìm thấy bao kiếm hay dấu hiệu của việc từng có bao, các chuyên gia nghi ngờ thanh kiếm từng được thả xuống sông như một phần của nghi lễ tưởng niệm chiến binh đã khuất.

Bảo tàng cũng cho biết, thanh kiếm đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp trong kỹ thuật chiến đấu: từ chém trên lưng ngựa sang đâm xuyên giáp. Thiết kế lưỡi kiếm phù hợp cả hai phong cách, cho thấy đây từng là một vũ khí rất hiệu quả.
Trên thế giới, nhiều thanh kiếm cổ cũng đã được phát hiện. Năm 2019, các nhà khảo cổ tìm thấy thanh kiếm 3.000 năm tuổi ở Cộng hòa Czech. Năm 2020, tại Ba Lan, xuất hiện một thanh kiếm liên quan đến triều đại Piast danh tiếng. Năm 2021, các thợ lặn Israel vớt lên một thanh kiếm 900 tuổi của hiệp sĩ thời Thập tự chinh từ dưới đáy Địa Trung Hải.