Học sinh Hà Nội làm thủ tục, sẵn sàng dự thi vào lớp 10

Sáng 9/6, các thí sinh tại Hà Nội đã đồng loạt đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm 2023 và nghe phổ biến quy chế thi.
Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi tại Trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông trong sáng 9/6.

Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi tại Trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông trong sáng 9/6.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông có 34 phòng thi không chuyên với 816 thí sinh. Trường cũng bố trí 25 phòng thi các môn chuyên với tổng số 584 thí sinh ở môn Hóa học và Địa lý. Tổng số cán bộ giám thị là 107 người.

Các thí sinh tới trường để xem danh sách phòng thi, số báo danh của mình.

Các thí sinh tới trường để xem danh sách phòng thi, số báo danh của mình.

Cô Trần Thị Thủy – Trưởng điểm thi tại đây cho hay, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất của trường đều đã hoàn tất. Trong mỗi phòng thi có cả quạt, điều hòa, điện sáng và hệ thống bàn ghế theo quy định. Đa số các thí sinh đến điểm thi đúng giờ, chỉ một vài em đến muộn sau thời điểm 9h sáng nay đều đã được nghe phổ biến quy chế thi.

Cô Trần Thị Thủy – Trưởng điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Cô Trần Thị Thủy – Trưởng điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Cũng theo cô Trần Thị Thủy, công tác phối hợp giữa giám thị và nhân viên phục vụ, bộ phận an ninh ở vòng trong và vòng ngoài được thực hiện nghiêm ngặt. Vòng ngoài còn có sự hỗ trợ từ phía lực lượng thanh niên tình nguyện.

Phòng lưu giữ đề thi, bài thi có 1 Phó điểm trưởng và 1 nhân viên an ninh trực 24/24h, lắp camera giám sát. Điện lực chuẩn bị cả máy phát điện cho các khu vực tổ chức thi vào lớp 10.

Tại các phòng thi, giám thị nhắc nhở thí sinh đối chiếu các thông tin trong phiếu báo dự thi và chỉnh sửa nếu có sai sót.

Tại các phòng thi, giám thị nhắc nhở thí sinh đối chiếu các thông tin trong phiếu báo dự thi và chỉnh sửa nếu có sai sót.

Thầy cô cũng thông báo danh mục các đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

Thầy cô cũng thông báo danh mục các đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

Trong các ngày 10 và 11/6, thí sinh phải có mặt từ 6h45 phút.

Trong các ngày 10 và 11/6, thí sinh phải có mặt từ 6h45 phút.

Những ngày này, thí sinh cần giữ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe.

Những ngày này, thí sinh cần giữ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe.

Đặc biệt, nhất nhất các em phải nhớ thực hiện đúng quy chế thi, nhất là các quy định liên quan đến điện thoại di động tuyệt đối không được mang đến trường thi.

Đặc biệt, nhất nhất các em phải nhớ thực hiện đúng quy chế thi, nhất là các quy định liên quan đến điện thoại di động tuyệt đối không được mang đến trường thi.

Tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, các thí sinh tới kiểm tra thông tin về phòng thi và danh sách dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, các thí sinh tới kiểm tra thông tin về phòng thi và danh sách dự thi.

Sau khi nghe xong quy chế thi cũng như kiểm tra thông tin trong phiếu báo dự thi, các thí sinh ra về để chuẩn bị cho buổi thi môn Ngữ văn vào sáng mai, 10/6.

Sau khi nghe xong quy chế thi cũng như kiểm tra thông tin trong phiếu báo dự thi, các thí sinh ra về để chuẩn bị cho buổi thi môn Ngữ văn vào sáng mai, 10/6.

"Chúng tôi luôn quán triệt học sinh không được vi phạm quy chế, nhất là không được mang điện thoại vào khu vực thi. Khu để đồ tư trang của thí sinh cũng có bộ phận phục vụ giám sát. Ngoài cổng có lực lượng bảo vệ, Công an phân luồng hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc. Các bậc phụ huynh nên nhắc nhở con giữ sức khỏe để có những ngày thi đủ sức khỏe và tinh thần tốt nhất", cô Trần Thị Thủy nói.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, có khoảng 116.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024. Toàn thành phố có 201 điểm thi. Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Hà Nội làm thủ tục, sẵn sàng dự thi vào lớp 10 tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác