Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ năm học 2025-2026

ĐT
Năm học 2025-2026, học sinh, sinh viên (HSSV) chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách nhà nước. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo Bảo hiểm xã hội, đối tượng tham gia BHYT HSSV là tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Quân đội và Công an nhân dân (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm khác như hộ nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân quân đội, công an, người hưởng bảo trợ xã hội...).

Mức đóng và phương thức đóng

Hằng tháng, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (2.340.000 đồng), tương ứng 105.300 đồng/tháng. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ 50%, số tiền thực tế HSSV phải đóng còn 52.650 đồng/tháng.

Cụ thể, mức đóng nhân với số tháng như sau:

- Đóng 3 tháng: 52.650 đồng x 3 = 157.950 đồng

- Đóng 6 tháng: 52.650 đồng x 6 = 315.900 đồng

- Đóng 12 tháng: 52.650 đồng x 12 = 631.800 đồng

- Đóng 13 tháng: 52.650 đồng x 13 = 684.450 đồng

- Đóng 14 tháng: 52.650 đồng x 14 = 737.100 đồng

- Đóng 15 tháng: 52.650 đồng x 15 = 789.750 đồng

Học sinh vào lớp 1 có thể chọn đóng 12, 13, 14 hoặc 15 tháng để đảm bảo quyền lợi liên tục từ khi kết thúc thẻ BHYT miễn phí dưới 6 tuổi cho đến hết năm học. Học sinh lớp 12 được thu 9 hoặc 12 tháng, giúp thẻ có giá trị đến hết 30/9 hoặc 31/12 của năm cuối cấp. Sinh viên năm cuối cũng có thể lựa chọn đóng 6 hoặc 12 tháng, thời hạn thẻ được tính đến khi kết thúc khóa học hoặc đến ngày 31/12 của năm cuối cùng.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Thẻ có giá trị từ ngày sinh đến hết ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Học sinh lớp 1: Thẻ có hiệu lực từ ngày 1/10 năm đầu cấp hoặc từ tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị đến hết 30/9 của năm học lớp 12, hoặc đến 31/12 nếu lựa chọn đóng 12 tháng.

- Sinh viên năm thứ nhất: Thẻ có giá trị từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ lớp 12 vẫn còn hiệu lực.

- Sinh viên năm cuối: Thẻ có giá trị đến ngày kết thúc khóa học hoặc đến 31/12 nếu chọn đóng 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ này góp phần giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, đồng thời bảo đảm mọi học sinh, sinh viên đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn, yên tâm học tập và rèn luyện.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ năm học 2025-2026 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Trong tiến trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới được xác định là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến chất lượng tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thiếu nhi rộn ràng mừng 85 năm “Đội ta lớn lên cùng đất nước”

Hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, thư viện, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội dành cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới; chăm lo, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi.

Nâng tầm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số: Từ "định hướng dư luận" đến "quản trị niềm tin xã hội"

Trong bối cảnh chuyển đổi số làm thay đổi căn bản cách hình thành nhận thức và niềm tin xã hội, công tác tư tưởng không thể chỉ dừng lại ở việc định hướng dư luận. Tiến sĩ Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đề xuất một cách tiếp cận mới, chuyển từ “tuyên truyền” sang “quản trị niềm tin”.