Jane Campion: Người phụ nữ làm nên lịch sử tại Oscar khi được hai lần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất”

Cheese
Jane Campion là người phụ nữ đầu tiên được 2 lần đề cử tại hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Oscar.

Mới đây, các đề cử giải Oscar lần thứ 94 đã được công bố. Trong năm 2021 vừa qua, các đạo diễn và biên kịch đã mang đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh vô cùng xuất sắc. Trong số đó không thể không nói đến bộ phim “The Power of the Dog” - tác phẩm đã đạt được 12 đề cử cho giải Oscar lần này.

Jane Campion: Người phụ nữ làm nên lịch sử tại Oscar khi được hai lần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” - Ảnh 1

Trong số 12 đề cử, nữ đạo diễn Jane Campion đã dành cho mình đề cử trong hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Được biết, bộ phim này cũng đã giúp Jane Campion giành được giải “Đạo diễn xuất sắc” trong Liên hoan phim Venice năm 2021 và được đề cử tại Giải thưởng Đạo diễn của Hiệp hội Hoa Kỳ. Tại giải thưởng Oscar lần thứ 94 này, Jane Campion được đề cử cùng với các đạo diễn khác như: Steven Spielberg (phim "West Side Story"), Kenneth Branagh (phim "Belfast"), Paul Thomas Anderson (phim "Licorice Pizza") và Ryusuke Hamaguchi (phim "Drive My Car").

Jane Campion: Người phụ nữ làm nên lịch sử tại Oscar khi được hai lần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” - Ảnh 1

Với đề cử này, Jane Campion đã ghi tên mình vào lịch sử Oscar khi là người phụ nữ đầu tiên được 2 lần đề cử cho hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Trước đó, bà từng nhận được đề cử ở hạng mục này cho bộ phim “The Piano” vào năm 1994. Vào năm đó, nữ đạo diễn đã nhận được giải dành cho Kịch bản gốc hay nhất. Cho đến nay mới chỉ có 7 nữ đạo diễn được đề cử ở hạng mục này ở giải Oscar - đó là: Lina Wertmüller cho phim "Seven Beauties", Campion cho phim "The Piano" và "The Power of the Dog", Sofia Coppola cho "Lost in Translation", Kathryn Bigelow cho "The Hurt Locker", Greta Gerwig cho "Lady Bird", Chloé Zhao cho "Nomadland" và Emerald Fennell cho “Promising Young Woman".

Jane Campion: Người phụ nữ làm nên lịch sử tại Oscar khi được hai lần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” - Ảnh 1

Ngoài ra, bộ phim “The Power of the Dog” còn nhận được những đề cử ở hạng mục khác như Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Benedict Cumberbatch), Phim hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kirsten Dunst), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kodi Smitt-McPhee, Jesse Plemons), Kịch bản chuyển thể hay nhất, Nhạc phim hay nhất, Quay phim và Biên tập xuất sắc. 

Jane Campion: Người phụ nữ làm nên lịch sử tại Oscar khi được hai lần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” - Ảnh 1
Nam diễn viên Benedict Cumberbatch.

Jane Campion, sinh năm 1954 tại New Zealand. Bà là một trong các đạo diễn New Zealand thành công nhất trên bình diện quốc tế, dù rằng phần lớn phim của bà được tài trợ hoặc được làm ở nước ngoài, nhất là ở Úc và ở Mỹ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.