Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, lãnh đạo và đại biểu thanh niên hai nước nguyện sẽ cùng nhau giữ gìn và viết tiếp chương mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
 
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng 10/10, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Monxay Laomuasong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào; cùng đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy và anh Monxay Laomuasong dự lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Tùng

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 3Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 4Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 5Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 6

Đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cầu nối thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Monxay Laomuasong thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào và đoàn viên thanh niên, nhiệt liệt chào mừng đại biểu chương trình Gặp gỡ nghị hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 và hội thảo khoa học.

Theo anh Monxay Laomuasong, đây là một hoạt động quan trọng của thanh niên hai nước, được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa khi hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước và hai tổ chức thanh niên Lào - Việt Nam tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được phát triển .

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 7

Anh Monxay Laomuasong phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, chúng ta thấy rằng, hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung, đặc biệt là thanh niên Lào - Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cứu nước, đã cùng chung một chiến hào, kề vai sát cánh. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc chống lại kẻ thù chung cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đã trở thành dấu mốc lịch sử của quan hệ quốc tế hiếm có trên thế giới”, anh Monxay Laomuasong nói.

Anh Monxay Laomuasong nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng hai nước, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc Lào - Việt Nam. Thanh niên hai nước Lào - Việt Nam phải tích cực giữ gìn kế thừa và phát huy.

Với truyền thống tốt đẹp của quan hệ đoàn kết thủy chung trong sáng, Đoàn TNNDCM Lào chú trọng giáo dục cho thanh thiếu niên Lào hiểu sâu sắc về truyền thống tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

“Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 là sự kiện lịch sử, sẽ làm cầu nối thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống của hai tổ chức thanh niên nói riêng và của hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung", anh Monxay Laomuasong bày tỏ.

Phát triển mối quan hệ thanh niên Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Lào đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời, chia ngọt sẻ bùi qua những thăng trầm của lịch sử. Mạch nguồn lịch sử đó đã hình thành nên mối quan hệ láng giềng, anh em hữu nghị, trong sáng hiếm có trên thế giới giữa hai nước chúng ta.

"Theo dấu chân những người lãnh tụ, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước chúng ta dày công vun đắp, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của các anh hùng liệt sĩ, bằng sự hy sinh, phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy cũng cho biết, trong những thập kỷ gần đây, công cuộc đổi mới ở mỗi nước đã đem lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của hai nước ngày càng được nâng cao, tạo thêm thế và lực mới cho thế hệ trẻ mỗi nước tự tin và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong những hành tựu vẻ vang đó có sự đóng góp tích cực và đáng kể của tuổi trẻ Việt Nam và Lào, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào gắn với các phong trào hành động cách mạng.

Theo anh Huy, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần này nhằm khẳng định và tiếp tục củng cố, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên hai nước, triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước giai đoạn 2022 - 2027.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời nhận thấy cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung, lĩnh vực hợp tác.

"Tại chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần này, lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi thông tin nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2022 - 2027 với các nội dung, hoạt động phối hợp trong việc phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số cho thanh niên", anh Huy nói.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 9Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 ảnh 10

Trong không khí phấn khởi và tràn đầy tình hữu nghị của chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, lãnh đạo và đại biểu thanh niên hai nước tin tưởng, tình hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước trong đó có thanh niên hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái, không ngừng được củng cố và phát triển trong giai đoạn mới. Thế hệ trẻ của Lào và Việt Nam hôm nay, sẽ cùng nhau giữ gìn và viết tiếp chương mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước chúng ta.

Ngay sau Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023", T.Ư Đoàn hai nước tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đềVai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước”.

(theo TPO)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Gần 30 triệu học sinh cả nước cùng chung nhịp trống trường

Sáng nay (5/9), gần 30 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2025-2026 trong không khí đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu.

Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng

Sáng 1/9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước và trao tặng số tiền nhân dân Việt Nam ủng hộ cho nhân dân Cuba.