Khám phá “phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới" tại Thuỵ Điển?

hueanh
Thực chất đây là một hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Stockholm, Thuỵ Điển. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ choáng ngợp trước không gian mang đậm tính nghệ thuật và tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ.

Thủ đô Stockholm không chỉ nổi danh bởi sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc cổ và kiến trúc hiện đại, mà còn được nhiều du khách quan tâm bởi một địa điểm rất thú vị: hệ thống tàu điện ngầm. Vốn được mệnh danh là “phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới", không gian bên trong hệ thống này được bao phủ bởi các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giàu tính sáng tạo.

Vậy tại sao các tác phẩm nghệ thuật lại không được trưng bày trong phòng triển lãm? Trước những năm 1950, nghệ thuật là điều xa xỉ chỉ dành cho tầng lớp quý tộc ở quốc gia này. Vào năm 1950, với mong muốn được phổ biến nghệ thuật tới mọi người, hoạ sĩ Vera Nilsson và Siri Derkert đã lên kế hoạch biến ga tàu điện ngầm thành một bảo tàng nghệ thuật. Tuy nhiên, phải mất tới 7 năm nghiên cứu cùng sự giúp đỡ của hơn 150 hoạ sĩ khác thì ý tưởng này mới thành hiện thực.

Sau một thời gian dài với những nỗ lực hết mình, những bức tường nhàm chán, bẩn thỉu, dán đầy biển quảng cáo vô hồn đã được “thay áo mới”, trở thành một “khán phòng nghệ thuật” mang tính toàn dân. Mỗi trạm trong hệ thống tàu điện ngầm được trang trí theo các chủ đề khác nhau, thể hiện quan điểm, góc nhìn của người nghệ sĩ cũng như phản ánh được thực trạng xã hội.

Trạm T-Centralen là nơi đầu tiên được hoạ sĩ Vera Nilsson và Siri Derkert thay đổi diện mạo. Bức tường vẽ hình các kỹ sư, công nhân, thợ hàn, thợ mỏ nhằm tôn vinh công sức của họ - những người góp phần tạo ra nơi đây

Trạm Solna giống như một hang động đá đỏ, phản ánh các vấn đề gây nhức nhối của xã hội như suy thoái nông thôn và phá rừng

Trạm Stadion với các bức vẽ lấy cảm hứng từ thế vận hội Olympic được tổ chức tại quốc gia này vào năm 1912. Hình ảnh cầu vồng khổng lồ đã trở thành “thánh địa sống ảo” được check-in nhiều nhất trong hệ thống tàu ở Stockholm

Trạm Kungsträdgården lại mang đến cảm giác sang trọng với những gam màu được phối hài hòa, bắt mắt, tái hiện lại khung cảnh của khu vườn hoàng gia bên trong lâu đài Makalösa

Trạm Thorildsplan lại là nơi thu hút giới trẻ bởi gam màu xanh da trời và hình ảnh đáng yêu mô phỏng các trò chơi nổi tiếng

Trạm Rådhuset lại chọn tông màu đất làm chủ đạo khiến nó mang vẻ đẹp cổ kính của một cung điện hay ngôi đền dưới lòng đất

Trạm Skarpnäck gây ấn tượng với 17 băng ghế đá dài cố định dọc khắp bậc thềm, làm gợi nhớ đến bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng

Trạm Tekniska Högskolan như một phòng triển lãm nghệ thuật siêu thực với các tác phẩm treo lơ lửng trên trần nhà

Trạm Duvbo được thiết kế vào năm 1985 với lối kiến trúc gợi nhớ đến một mặt đá với những hóa thạch kì lạ

Trạm Huvudsta có phong cách tối giản. kết hợp những đường sọc chéo tinh tế dưới nền nhà và màu xanh lá dịu mắt

Trạm Tensta là những tấm biển được ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau thể hiện tình hữu nghị giữa các nước, trong đó có Việt Nam

Huệ Anh

Nguồn ảnh: The Guardian, Business Insider

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá “phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới" tại Thuỵ Điển? tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đại dương bí ẩn dưới bề mặt vệ tinh của Sao Thổ

Một đại dương ngầm vừa được phát hiện trên Mimas vệ tinh nhỏ chỉ rộng 396km của Sao Thổ. Đây không chỉ là một bất ngờ lớn với giới thiên văn mà còn là “ứng cử viên mới” đầy hứa hẹn trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.