Khơi dậy tinh thần yêu nước bằng các phong trào thi đua hiệu quả

Đức Trọng
Tại Trung tâm thảo luận số 3, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Phát huy các phong trào thi đua

Trung tâm thảo luận số 3 do bác Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bác Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chủ trì.

Trung tâm thảo luận số 3 tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trung tâm thảo luận số 3 tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đây, từ thực tế, các đại biểu đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc vững chắc.

Góp ý thêm một số nhiệm vụ để khơi dậy lòng yêu nước, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina, đại biểu đoàn Đồng Nai - cho rằng cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng lòng yêu nước. Bên cạnh đó, phải có hình thức khuyến khích để công nhân lao động học tập suốt đời; nâng cao tay nghề, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Ông Đinh Sỹ Phúc nhấn mạnh đến việc cần nhân rộng những phong trào thi đua yêu nước hay, hiệu quả. Lấy ví dụ Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động với kết quả thu được là 2.400.000 sáng kiến, vượt xa mục tiêu đề ra, ông Phúc khẳng định những phong trào hay, có tính hiệu quả cần được nhân rộng, lan tỏa.

Đánh giá cao các ý kiến, giải pháp

Phát biểu tại Trung tâm số 3, bác Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết Đại hội Mặt trận lần này có nhiều đổi mới theo hướng ngắn gọn.

Bác Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 3.
Bác Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 3.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đánh giá khá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua; đánh giá, nhận định về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã cập nhật, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã đề ra 7 chương trình hành động, 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá; tăng thêm 1 chương trình hành động so với nhiệm kỳ trước, đang kết cấu là chương trình thứ 4, nội dung là: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam”…

Bác Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Trung tâm thảo luận số 3, nhất là những đề xuất nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu cũng thảo luận về huy động nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế; kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng Mặt trận số.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khơi dậy tinh thần yêu nước bằng các phong trào thi đua hiệu quả tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.