Khởi động Giai đoạn 3 - Dự án "Mở đường tới tương lai"

Nguyễn Thắm
Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ, khởi động Giai đoạn 3 của dự án "Mở đường đến Tương lai" với tên gọi "Thế hệ mới" vào ngày 29/7/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng chinh phục kỷ nguyên vươn mình

Trong giai đoạn mới này, dự án sẽ hỗ trợ 35 nữ sinh dân tộc thiểu số trên toàn quốc từ lớp 10 đến khi tốt nghiệp đại học, thông qua học bổng toàn phần và chuỗi chương trình phát triển kỹ năng, định hướng nghề nghiệp. Đây là dấu mốc tiếp nối hành trình 16 năm của một trong những dự án giáo dục giàu tính nhân văn, từng giúp 100 em nữ sinh vượt khó trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho cộng đồng.

Dự án
Dự án "Mở đường đến tương lai" tiếp tục hỗ trợ học sinh dân tộc thiếu số trong Giai đoạn 3

Phát biểu tại lễ ký kết, bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư T.Ư Đảng - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính nhấn mạnh: "Lễ ký kết này không chỉ là việc làm bằng giấy mực mà là sự ký kết bằng trái tim. Tôi hy vọng những nữ sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng dự án này sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình".

Ông Don Lam - Tổng Giám đốc VinaCapital, Chủ tịch Hội đồng quản lý VCF bày tỏ: "Hoạt động học tập STEM là chìa khóa để các em làm chủ tương lai, trở thành những người dẫn dắt đổi mới và phát triển đất nước. Trong giai đoạn 3 của dự án, chúng tôi cam kết đồng hành xuyên suốt 7 năm với thế hệ nữ sinh mới".

Từ giấc mơ đến hiện thực

Hành trình "Mở đường đến Tương lai" suốt hai giai đoạn đầu (2009–2024) không chỉ là con số 100 suất học bổng, mà là 100 cuộc đời được mở ra một cánh cửa mới. Tiêu biểu như Nguyễn Thị Huyền Thương, dân tộc Tày (Cao Bằng), sau khi tốt nghiệp loại Giỏi của Đại học Ngoại thương (Hà Nội), đã quay về bản làng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em; Vũ Thị Thùy Hương, dân tộc Cao Lan (Tuyên Quang), trở thành bác sĩ y học cổ truyền tại quê nhà.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính ký kết phối hợp cùng
Quỹ Học bổng Vừ A Dính ký kết biên bản ghi nhớ cùng VCF

Ở giai đoạn II, nhiều em đã vươn ra thế giới. Lộc Thị Toàn, dân tộc Tày, sinh viên Học viện Ngoại giao, từng nhận học bổng chương trình YSEALI của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Huỳnh Kim Liên, dân tộc Khmer (Cà Mau), không chỉ học giỏi mà còn năng nổ công tác xã hội, được kết nạp Đảng từ khi còn là sinh viên.

Dự án "Mở đường đến Tương lai – Thế hệ mới" không chỉ là một chương trình học bổng mà còn là hành trình truyền cảm hứng. Khi giáo dục đến được những vùng cao, vùng xa, khi một nữ sinh dân tộc bước vào giảng đường đại học. Đó không chỉ là thành công của một cá nhân, mà là sự chuyển mình âm thầm và bền bỉ của cả một cộng đồng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khởi động Giai đoạn 3 - Dự án "Mở đường tới tương lai" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Dấu ấn màu áo xanh của thanh niên trong "Ngày hội non sông"

Ngày 15/3, cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-20231. Trong đó, lực lương đoàn viên, thanh niên đã ra quân hỗ trợ nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: “Chị muốn đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các chính sách liên quan đến trẻ em”

Vinh dự được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã kịp thời tiếp xúc cử tri, tìm hiểu những chính sách, vấn đề mà nhân dân quan tâm.