Mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi nghèo, vùng biên giới

Đức Trọng
Tết Trung thu năm 2025, Trung ương Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lồng đèn và quà tặng đến thiếu nhi nghèo, đặc biệt là các bạn nhỏ ở 248 xã biên giới.

Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2025 nhằm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em ở 248 xã biên giới. Mục tiêu là để tất cả trẻ em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại Gia Lai năm 2024
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại Gia Lai năm 2024.

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 6/10, gắn với những chương trình ý nghĩa như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”. Trung ương Đoàn sẽ trao tặng quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo, sữa, nhu yếu phẩm, học bổng, sách vở, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, góp phần động viên các bạn nhỏ tiếp tục vững bước đến trường.

Đặc biệt, hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” sẽ được tổ chức tại nhiều xã biên giới, nơi có đông trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình thanh niên công nhân. Đây là dịp để lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm của xã hội, đồng thời tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các bạn nhỏ được vui chơi, phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chú trọng tổ chức hoạt động phù hợp, an toàn, trong đó tập trung chăm lo, trao quà cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi nghèo, vùng biên giới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.