Tại miền Bắc, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn gây ra đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang. Thời gian nắng kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, độ ẩm không khí thấp, khiến cảm giác oi bức, khô rát tăng cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, uống đủ nước và bảo vệ da khi tiếp xúc ánh nắng.

Trung Bộ tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt duy trì ở mức 36–39 độ C, có nơi lên tới trên 40 độ C như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Thời tiết hanh khô kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng, cháy nổ và các sự cố điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng trong sử dụng nguồn nhiệt, lửa trần và thiết bị điện trong sinh hoạt.
Tại khu vực Tây Nguyên, trời nắng vào ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, đặc biệt ở Đắk Lắk, Kon Tum. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–34 độ C, một số nơi có thể đạt 35 độ C. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ bao gồm TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ có nắng nhẹ vào buổi sáng và mưa dông vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33–35 độ C. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở các khu vực thấp trũng, đô thị lớn. Người dân cần theo dõi cảnh báo dông, sấm sét và chủ động ứng phó với tình huống bất thường.
Ngoài ra, chỉ số tia UV tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hôm nay được dự báo ở mức nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h–14h. Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp như đội mũ, mặc áo dài tay, đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng.
Diễn biến thời tiết khắc nghiệt đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, sinh hoạt hằng ngày cũng như các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Dự báo, tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới ở các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ.