Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, NASA, đã hoàn tất lắp ráp Kính viễn vọng Không gian Nancy Grace Roman tại Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard ngày 21/4. Thiết bị sẽ được chuyển đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy để kiểm tra trước khi phóng bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX.
Sau khi rời Trái Đất, kính viễn vọng sẽ di chuyển đến điểm L2, vị trí cách Trái Đất khoảng 1,6 triệu km, nơi có điều kiện ổn định để quan sát vũ trụ và duy trì liên lạc với trung tâm điều khiển.
Roman được đặt theo tên Nancy Grace Roman, người được coi là “mẹ đẻ” của chương trình thiên văn không gian của NASA. Kính này sẽ gia nhập “đội hình” các đài quan sát vũ trụ hàng đầu như Hubble Space Telescope và James Webb Space Telescope.

Điểm nổi bật của Roman nằm ở trường nhìn cực rộng. Với gương chính 2,4m tương đương Hubble, kính có thể chụp vùng trời lớn hơn gấp 100 lần và khảo sát nhanh hơn hơn 1.000 lần. Nếu Hubble cần hàng nghìn năm để lập bản đồ một vùng lớn của bầu trời, Roman có thể hoàn thành trong khoảng một năm.

Không chỉ mạnh về tốc độ, Roman còn tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, ước tính khoảng 500 terabyte mỗi năm, vượt xa tổng dữ liệu hơn ba thập kỷ hoạt động của Hubble. Nhờ khả năng quan sát ở dải ánh sáng khả kiến và cận hồng ngoại, thiết bị này có thể ghi lại các sự kiện vũ trụ diễn ra trong thời gian ngắn như siêu tân tinh, va chạm sao neutron hay các tín hiệu hiếm gặp.
Ngoài ra, Roman còn được trang bị công nghệ chặn ánh sáng sao, cho phép chụp trực tiếp các ngoại hành tinh mờ hơn ngôi sao chủ tới hàng trăm triệu lần. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất.
Với trường nhìn rộng và khả năng lập bản đồ 3D quy mô lớn, kính viễn vọng Roman được kỳ vọng sẽ giúp giới khoa học tiến gần hơn tới việc giải mã những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ như vật chất tối, năng lượng tối và sự giãn nở của không gian.











