Với độ cao 3.046 m, Ky Quan San là đỉnh núi cao thứ tư của Việt Nam, nằm trên ranh giới hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Theo người dân địa phương, Ky Quan San là tên gọi gốc của dãy núi, từng được người Pháp ghi trên bản đồ với tên Ky Kouan Chan. Cái tên Bạch Mộc Lương Tử xuất hiện muộn hơn, do cộng đồng trekking đặt khi những chuyến chinh phục đầu tiên được tổ chức từ khoảng năm 2013.
Hành trình trekking Ky Quan San thường bắt đầu từ Sàng Ma Sáo (Lào Cai) hoặc bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu). Mỗi cung đường mang đến một trải nghiệm khác biệt, khi người leo núi lần lượt băng qua rừng tre nứa rậm rạp, những cánh rừng thảo quả thơm nồng, rừng trúc lùn đặc trưng vùng cao, xen lẫn các con suối sâu và những con dốc dài đầy thử thách.
Càng lên cao, cảnh sắc càng trở nên ấn tượng. Những triền đỗ quyên nở rộ theo mùa, phủ sắc hồng, đỏ, trắng giữa nền rừng xanh thẳm. Ở độ cao trên 3.000 m, mây và sương gần như hiện diện quanh năm, tạo nên khung cảnh bồng bềnh như chốn tiên cảnh. Khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn trên đỉnh núi, khi biển mây dâng tràn và ánh nắng nhuộm vàng cả không gian, luôn là phần thưởng xứng đáng cho những bước chân bền bỉ.
Chính sự hòa quyện giữa vẻ đẹp hùng vĩ và nét dịu dàng của thiên nhiên đã khiến Ky Quan San trở thành điểm đến mơ ước của cộng đồng trekking miền Bắc, đồng thời là biểu tượng cho sức hút khó cưỡng của núi rừng Tây Bắc.













