Ngắm những hiện tượng thiên nhiên rực rỡ sắc màu trên thế giới

Anh Minh
Du khách dễ bị choáng ngợp bởi những hiện tượng đầy sắc màu, kỳ ảo mà mẹ thiên nhiên mang lại.

1. Mùa bướm di cư ở Mexico

Vào mùa đông, hàng triệu con bướm lại di cư từ phía Nam Canada đến Mexico. Trên chuyến hành trình di chuyển, chúng bám vào thân những cây linh sam ở vùng Michoacan, biến những thân cây trở thành tác phẩm nghệ thuật. Thời gian để nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời này là từ tháng 1 đến tháng 3, những ngày thời tiết ấm áp.

2. Đom đóm Synchronous, Mỹ

Mỗi năm, vào mùa giao phối của đom đóm, một lượng lớn đom đóm trên đỉnh núi Smoky tạo thành một bữa tiệc ánh sáng màu sắc. Trong khi đom đóm hầu như không thể phát sáng cùng một lúc thì loài Synchronous có thể làm được việc đó, tạo nên khung cảnh thiên nhiên rực rỡ trên đỉnh núi. Bộ phim Avatar nổi tiếng như được lấy cảm hứng từ đây. Thời điểm ngắm đom đóm thích hợp nhất chính là từ tháng 5 đến giữa tháng 6.

3. Tảo Cano Cristales, Colombia

Có một con sông ở phía Bắc Colombia có nhiều màu sắc nhất trên thế giới. Điều này xảy ra chính bởi nơi đây có loại tảo Cano Cristales khi nở rộ có nhiều gam màu khác nhau, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương và đen. Cảnh tượng này kéo dài trong vài tuần, từ tháng 6 đến tháng 11.

4. Mùa di cư của cua đỏ, đảo Giáng Sinh

Mỗi năm, có hàng  triệu con cua đỏ bắt đầu hành trình di cư trên đảo Giáng sinh, hòn đảo xa xôi giữa Ấn Độ Dương, để sinh sản. Cả bờ biển đảo Giáng Sinh ngập tràn màu đỏ của loài giáp xác này.

5. Sa mạc hoa, Chile

Là một trong những nơi khô cằn nhất trên thế giới, sa mạc Atacama ở Chile bỗng biến thành biển hoa nở rộ, ngập tràn sắc màu khi có lượng mưa cao bất ngờ. Thời gian lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng này là từ tháng 9 cho đến tháng 11.

6. Cực quang, Na Uy

Là một trong những địa điểm ngắm cực quang nổi tiếng trên thế giới, Na Uy là nơi bạn có thể quan sát những vệt màu vẽ nên trên nền trời, giống như một bức tranh nghệ thuật đích thực. Thời điểm thích hợp nhất để ngắm cực quang chính là từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

7. Mùa san hô sinh sản ở Australia

Những rạn san hô ở Australia chính là một trong những kỳ quan thiên nhiên nhiều màu sắc trên thế giới, đặc biệt vào mùa chúng sinh sản. Thời điểm ngắm nhìn thích hợp chính là vào tuần trăng tròn, mùa thu.

8. “Thủy triều xanh” ở Vịnh Toyama, Nhật Bản

Từ giữa tháng 3 và tháng 6 hàng năm, 14 km bờ biển của vịnh Toyama sẽ được thắp sáng bởi ánh sáng xanh của loài mực đặc hữu nơi đây. Người dân nơi đây đặt tên chúng là "mực đom đóm" do có khả năng phát sáng. Những chú "mực đom đóm" trôi dạt vào bờ biển tạo nên cảnh tượng huyền ảo thu hút du khách nhiều nơi đến khám phá./.

Theo VOV.VN

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngắm những hiện tượng thiên nhiên rực rỡ sắc màu trên thế giới tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.