Bức tranh thành tích nổi bật
Năm học 2024–2025 khép lại đã để lại nhiều dấu ấn cho giáo dục Tây Mỗ. Với 16 trường, hơn 21.000 học sinh và 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên, toàn ngành đã nỗ lực không ngừng để gặt hái kết quả toàn diện. Học sinh giành 2.058 giải thưởng các cấp (tăng 68 giải so với năm trước), trong đó có 45 giải quốc tế, 687 giải quốc gia, hơn 1.200 giải thành phố; 100% học sinh THCS tốt nghiệp, 190 em đỗ vào trường chuyên, chất lượng cao.
Ông Đặng Văn Tiến - Trưởng phòng Văn hoá xã hội phường Tây Mỗ nhấn mạnh, để có được kết quả ấy, chính quyền phường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời khuyến khích các trường đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. “Giáo dục Tây Mỗ không chỉ chú trọng thành tích mà còn tạo dựng môi trường học tập toàn diện, giúp học sinh phát triển cả trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống,” ông Tiến chia sẻ.
Hướng tới năm học bản lề
Năm học 2025–2026 được coi là giai đoạn bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tây Mỗ lần thứ I. Giáo dục địa phương đặt mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống; đồng thời phấn đấu đến năm 2030 có 9/11 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.
Tiếng nói từ cơ sở
Tại hội nghị, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền - giáo viên Trường THCS Tây Mỗ, đạt giải Nhất thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận bày tỏ: “Truyền thống hiếu học của quê hương luôn là động lực để chúng tôi đổi mới từng giờ lên lớp. Mỗi hoạt động, từ dạy học STEM, ngoại ngữ đến kỹ năng sống, đều hướng tới giúp học sinh tự tin hơn, trưởng thành hơn.”
Theo cô Huyền, mô hình “Trường học hạnh phúc” mà nhà trường triển khai không chỉ bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, mà còn khuyến khích học sinh sống xanh, ứng xử văn minh, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền kiến nghị cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn sâu cho giáo viên về phương pháp dạy học phát triển năng lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng dạy học tích hợp, trải nghiệm; tạo nhiều sân chơi học thuật, hợp tác quốc tế để học sinh có cơ hội giao lưu, rèn luyện bản lĩnh.
Phát huy truyền thống hiếu học, sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng, ngành giáo dục Tây Mỗ bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách và bản lĩnh hội nhập. Đây cũng là cam kết đồng hành của toàn hệ thống chính trị, các thầy cô giáo và gia đình trong việc kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc, nơi mỗi học sinh đều được khuyến khích phát triển tối đa tiềm năng của mình. Với quyết tâm ấy, giáo dục Tây Mỗ hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. |