Ngồi nhà khám phá thế giới: Google Earth mang đến cho ta những điều tuyệt diệu

Khiết Anh (Tổng hợp)
Với phần mềm mô tả địa cầu này, bạn chỉ cần vài cú chạm nhẹ là có thể khám phá được mọi ngóc ngách trên thế giới rồi đó.

Google Earth là một phần mềm mô phỏng địa cầu có tên gọi gốc là Earth Viewer, ban đầu do công ty Keyhole, Inc phát triển, và sau đó được Google mua lại vào năm 2004. Nó tạo ra bản đồ thế giới dựa vào những hình ảnh chi tiết được chụp từ vệ tinh, những hình chụp trên không trung và hệ thống GIS.

Sử dụng phần mềm này trong những lúc rảnh rỗi, bạn có thể xác định được vị trí vô cùng chính xác và có thể phóng to để xem hình ảnh trực diện từ trên cao rõ nét đến tuyệt vời.

Hình vẽ người khổng lồ trông giống như một nhân vật phim hoạt hình, sa mạc Huara, Tarapacá, Chile. 19°56’56.96″S 69°38’1.83″W

Một biểu tượng logo của Firefox trên cánh đồng Dayton, Oregon, Mỹ. 45° 7’25.87″N 123° 6’48.97″W

Vòng tròn đồng tâm, ở New Castle, Colorado, Mỹ. 39.623119, -107.635353

Đây là tác phẩm nghệ thuật do Danae Stratou, Alexandra Stratou và Stella Constantinides tạo ra tại phía đông sa mạc Sahara thuộc Ai Cập, trải dài trên 100.000 m2 và được đặt tên là "Desert Breath".

Biểu tượng kỳ lạ, ở Nevada, Mỹ. 37.401573, -116.867808

Những chiếc máy bay “về hưu” Boneyard, ở Tucson, Arizona. 32 08’59.96″ N, 110 50’09.03″W

Hình ảnh hồ nước với đầy những con hà mã ở Katavi National Park, Tanzania. 6°53’53.00″ S 31°11’15.40″ E

Mảnh đất hình trái tim, ở New Caledonia. 20°56’15.47″S, 164°39’30.56″E

Hồ đa sắc “Grand Prismatic Spring” ở Công viên Quốc gia Yellowstone, Wyoming, Hoa Kỳ. 44.525049, -110.83819

Hình ảnh Vua Sư tử trên cánh đồng ở Dunstable LU6 2LD, Anh. 51.848637, -0.55462

Tỉ phú Hamad ben Hamdan al Nahyan và thành viên hoàng gia Adu Dhabi đã cho khắc tên mình lên cát trắng trên đảo Al Futaisi thuộc sở hữu của mình trong Vịnh Ba Tư. Những chữ cái này to đến nỗi thiên nhiên không xóa đi được và thậm chí chúng còn trở thành những con kênh nhân tạo hút nước triều dâng lên trong vịnh.

Bể bơi lớn nhất thế giới, ở Algarrobo, Valparaíso, Chile. -33.350534, -71.653268

Một chiếc máy bay tạo ra các sắc màu cầu vòng ở Cathy Terrace Englewood Cliffs, New Jersey , Mỹ.

Đây là một logo KFC của tập đoàn thức ăn nhanh gà rán Kentucky có diện tích 87.500 m² trong một khu vực hẻo lánh của sa mạc Neveda tại Mỹ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngồi nhà khám phá thế giới: Google Earth mang đến cho ta những điều tuyệt diệu tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.