Sáng ngày 6/3, trong không khí ấm áp của mùa Xuân, tại Hội trường Hội Nhà văn TP. Hà Nội, nhà văn, nhà báo Đỗ Thị Vân Anh đã cho ra mắt cuốn sách Những người đàn bà đi qua chiến tranh. Tham dự buổi lễ có những nhà phê bình văn học, những người bạn là nhà báo, nhà văn, nhà thơ có nhiều năm gắn bó và đồng hành cùng nữ tác giả.
Trong buổi ra mắt sách, nhà văn, nhà báo Đỗ Thị Vân Anh đã ôn lại cơ duyên viết cuốn sách "Những người đàn bà trong chiến tranh". Nhà văn cho biết, đây là cuốn sách hoàn thành trong thời gian ngắn nhất của bà, chỉ trong 3 tháng. Nguyên do là trong năm 2025, đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn như 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh. Đây chính là mạch nguồn để nữ văn sĩ nhớ về những nữ anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và viết thành tập truyện ngắn và ký. Đây là cuốn sách thứ 18 trong suốt sự nghiệp của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh.
Trong tập truyện ngắn và ký Những người đàn bà đi qua chiến tranh, độc giả sẽ gặp được những nữ anh hùng nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, kể đến như Huyền Trân công chúa, nữ tướng Bùi Thị Xuân, nữ Anh hùng trong thời kỳ khánh chiến chống Mỹ Trần Thị Lý,...
Chia sẻ về cuốn sách, PGS.TS Trần Thị Trâm nhấn mạnh: "Theo mạch truyện, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh đã lựa chọn được những nhân vật nữ thực sự tiêu biểu, nên chỉ cần 200 trang sách, tác giả đã bao quát được toàn bộ những đóng góp, những hy sinh và phẩm chất anh hùng, bất khuất của phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại".
Còn nhà phê bình văn học Tôn Phương Lan cho rằng, tập truyện đã khẳng định sức trẻ của một nhà văn cao niên trong ý thức nghề nghiệp, đã góp tiếng nói đầy trách nhiệm công dân khi khơi dậy truyền thống yêu nước. Bên cạnh đó, nhà phê bình còn ấn tượng bởi dòng mạch cảm xúc tuôn trào được thể hiện ngay bằng một chuỗi truyện ký ra đời rất nhanh trong tập sách, đúng chất của một người vừa làm báo, vừa viết văn.
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Đức Quang - nguyên Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, người đồng nghiệp thân thiết của tác giả khẳng định, mỗi câu chuyện chỉ dừng ở 50 đến 70 trang nhưng đã khắc họa sinh động hình ảnh những người phụ nữ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và khẳng định đóng không nhỏ của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh với mảng đề tài "chiến tranh".
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh nguyên là Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, báo Thời báo Kinh tế Việt Nam; nguyên Tổng Biên tập Báo Nhi đồng, Họa mi, Báo Nhà báo và Công luận. Bà là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội từ năm 1970, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986. Bà có nhiều tập sách viết cho thiếu nhi, những tuyển tập truyện ngắn chất lượng với cây bút sắc sảo của một nhà báo kỳ cựu.











