Nhật Bản bất ngờ phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo nhờ bản đồ số

Bảo Bối
Phát hiện này khiến số liệu thống kê chính thức từ cách đây 35 năm rằng Nhật Bản có khoảng 6.000 đảo không còn đúng nữa.

Việc lập bản đồ số đã khiến Nhật Bản phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo mới. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng không thể mở rộng được lãnh thổ của đất nước Mặt Trời mọc

Nhật Bản bất ngờ phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo nhờ bản đồ số - Ảnh 2Cảnh đẹp trên hòn đảo Shikoku tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) đánh giá việc thống kê số đảo rải rác khắp khu vực rộng trên 370.000 km vuông không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Nhật Bản thường phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và núi lửa phun trào.

Nhật Bản đã ghi nhận việc hình thành đảo mới cũng như có đảo biến mất nhưng các nhà địa lý nói rằng số liệu thống kê chính thức từ cách đây 35 năm tuyên bố nước này có khoảng 6.000 đảo không còn đúng nữa.

Sử dụng công nghệ lập bản đồ số, các nhà địa lý sẽ sớm công bố Nhật Bản thực chất có số đảo gấp đôi so với dữ liệu được công bố năm 1987 bởi lực lượng tuần duyên Nhật Bản với kết quả nước này có 6.852 đảo.

Khi đó, bản đồ bằng giấy được sử dụng để kiểm các đảo được định nghĩa là khối đất có chu vi tối thiểu 100 m.

Nhật Bản bất ngờ phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo nhờ bản đồ số - Ảnh 1Quần đảo thuộc tỉnh Nagasaki. Ảnh: Kyodo

Tiêu chí này cũng được áp dụng với nghiên cứu mới nhất nhưng sử dụng bản đồ điện tử và tham khảo chéo thông tin với ảnh chụp từ trên cao cũ cùng các dữ liệu khác để loại bỏ những đảo nhân tạo.

Trong lần khảo sát đầu tiên sau 35 năm, Cơ quan Thông tin Không gian địa lý của Nhật Bản đã tổng kết được 14.125 đảo, nhiều hơn 7.273 đảo so với dữ liệu trước đó.

Cơ quan này thực hiện nghiên cứu mới sau nhiều chỉ trích rằng các dữ liệu trước đã lỗi thời.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Cơ quan Thông tin Không gian địa lý đánh giá con số mới nhiều khả năng không thể thay đổi được kích thước lãnh thổ và lãnh hải Nhật Bản.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản bất ngờ phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo nhờ bản đồ số tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Lao Xa - Hoang sơ và thơ mộng

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, thì hãy ghé qua bản Lao Xa - một trong những địa điểm đẹp và thơ mộng bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang nhé!

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.