Nhiều hoạt động Kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt”

TP
Ngày 15/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về các hoạt động trong dịp Kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Trong đó, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là đơn vị đồng hành, phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay”.

Chuỗi hoạt động chào mừng

Tham dự buổi gặp mặt có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; AHLĐ, NGND Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt” cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phóng viên các đơn vị báo, đài.

 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” - Ảnh 1Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại buổi lễ

Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng, phát động với tên gọi“Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân trí đức tài” - môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người nhân ái cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, phụng sự xây dựng quê hương đất nước. Ngược dòng thời gian, chúng ta cùng ôn lại 60 năm hình thành và phát triển của phong trào “Nghìn việc tốt”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” - Ảnh 2Anh Lê Hải Long chia sẻ về các hoạt động chào mừng 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Ngày 24/3/1963, trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của cuộc sinh hoạt ngoại khóa “Tiến bước lên đoàn”, Liên đội Thiếu niên Tiền phong trường cấp 2 xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lao động trồng cây hai bên đường đoạn đi vào nhà đồng chí Ngô Gia Tự - một trong những người sáng lập Đảng ta. Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách thiếu nhi, từng là cựu đội viên Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng anh hùng, đã có sáng kiến phát động phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”, gọi tắt là “Nghìn việc tốt”. 

Tại chương trình, anh Lê Hải Long cho biết, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phát động 6 tuần thi đua cao điểm từ ngày 13/02/2023 đến ngày 26/3/2023 gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với các chủ đề theo từng tuần như: “Đọc sách mỗi ngày”; “Chia sẻ yêu thương”; “Bảo vệ môi trường”; “Thi đua học tốt”; “Vận động khỏe mạnh - rèn luyện kỹ năng”; “Tiến bước lên Đoàn”.

Các hoạt động lớn được triển khai trên toàn quốc, nổi bật như: Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; phối hợp với báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 15/5/2023, nhằm giới thiệu các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”; Tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” từ ngày 19-26/3/2023; các hoạt động Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” gắn với các hoạt động liên hoan, tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt”,…

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” - Ảnh 5AHLĐ, NGND Nguyễn Đức Thìn phát biểu chia sẻ về phong trào Nghìn việc tốt

Ngoài ra, T.Ư Đoàn cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các địa phương thực hiện các công trình không gian đọc sách dành cho thiếu nhi chào mừng Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. Trong đó công trình cấp T.Ư ban đầu dự định được thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định công trình nên dành cho những địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Do đó, Không gian đọc sách cấp T.Ư mừng 60 năm “Nghìn việc tốt” sẽ được triển khai tại tỉnh Bắc Kạn.

Những điểm mới trong công tác tổ chức

Thông tin thêm tại buổi gặp mặt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” lần này được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư triển khai với 5 điểm mới so với trước đây, cụ thể là:

Một là, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở triển khai các hoạt động rất cụ thể, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương xuống cơ sở, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội. 

Hai là, đối tượng được công nhận “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn từ cơ sở gửi lên và công nhận nhiều hơn các đợt kỷ niệm trước đây. Năm nay, Ban Tổ chức Tuyên dương 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương, các em là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập và rèn luyện, là tấm gương tiêu biểu của tỉnh, thành phố trong tham gia thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” - Ảnh 4Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ba là, Các hoạt động thi đua cao điểm được tổ chức bài bản, gắn với từng chủ đề của mỗi. Tại mỗi tuần thi đua cao điểm, thiếu nhi cả nước đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do liên đội và Hội đồng Đội tại địa phương tổ chức. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tích cực tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Bốn là, nhằm chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm lần này, tháng 12/2021 Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã ra mắt ứng dụng LÀM VIỆC TỐT. Ứng dụng là nơi để các em cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện, tích lũy những việc làm tốt. Ứng dụng góp phần giáo dục các em làm những việc tốt thông qua danh sách những hoạt động được thiết kế gần gũi, thực tế, gắn liền với những hoạt động hằng ngày.    

Năm là, Các hoạt động kỷ niệm 60 phong trào “Nghìn việc tốt” tại tỉnh Bắc Ninh với chuỗi các hoạt động được tổ chức dày dặn với nhiều hoạt động phong phú diễn ra trong 2 ngày: 23 và 24/3/2023. Các đợt kỷ niệm trước đây, Ban Tổ chức chỉ chú trọng tập trung tổ chức Lễ kỷ niệm; tại đợt kỷ niệm 60 năm lần này, Ban Tổ chức đã xây dựng, triển khai nhiều tuyến hoạt động tại thành phố Bắc Ninh và trường THCS Tam Sơn (huyện Từ Sơn).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” - Ảnh 3Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình gặp mặt.

Trong khuôn khổ chương trình, AHLĐ, NGND Nguyễn Đức Thìn đã chia sẻ về sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt”, sự phát triển của phong trào trong 60 năm qua. Đặc biệt, thầy Nguyễn Đức Thìn đã gửi lời cám ơn đến báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, một trong những cơ quan báo chí đã đưa tin, tuyên truyền, lan tỏa phong trào từ những ngày đầu cho đến nay.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động Kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.