Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, học sinh trên địa bàn được nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày, từ 12 đến 22/2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, do ngày 12/2 rơi vào thứ Năm, hiệu trưởng các trường được quyền cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (từ 9 đến 11/2), với điều kiện vẫn đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình học. Khi cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước kỳ nghỉ Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh có thể kéo dài đến 16 ngày.
Thực tế, nhiều trường học đã áp dụng lịch nghỉ tối đa này. Có thể kể đến như trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp); trường THCS Võ Trường Toản, trường THCS Dĩ An (phường Dĩ An); trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ)...
Đại diện một số nhà trường cho biết, việc nới kỳ nghỉ Tết xuất phát từ thực tế nhiều phụ huynh là lao động từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Với các gia đình này, Tết Nguyên đán gần như là dịp hiếm hoi trong năm để cả gia đình về quê thăm ông bà, người thân. Những năm trước, mỗi trường có khoảng 300–400 học sinh, chiếm 20–25% sĩ số, xin nghỉ thêm vài ngày trước hoặc sau Tết do quê xa, nhằm giảm áp lực di chuyển và chi phí vé tàu xe.
Việc linh hoạt điều chỉnh lịch nghỉ được đánh giá là phù hợp, nhân văn, vừa giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình, vừa góp phần giảm tình trạng nghỉ học tự phát sau Tết.












