Những cách dễ dàng biến bạn trở thành bậc thầy trong việc chăm nom những đứa em nghịch ngợm

Châu Giang (Lược dịch)
Bạn cảm thấy bực bội khi đứa em "chí cốt" của mình bất ngờ la toáng lên mách bố mẹ về việc mà bạn không hề làm với chúng? Đừng lo lắng, chúng mình đã có cách để giúp bạn "chiều lòng" những đứa em ngay bây giờ!

1. Để tránh cho lũ trẻ bị trơn trượt rồi khóc toáng lên, hãy tạo những gờ dưới những đôi tất của chúng bằng keo nến.


2. Làm một chiếc cốc không thể đổ cho lũ trẻ bằng cách bọc nó bằng bọc nhựa rồi chọc ống hút qua. 


3. Làm một "túp lều lý tưởng" ngoài trời cho em trai hoặc em gái của bạn. Chúng vừa được che mát, vừa được chơi vui lại vừa được hít không khí trong lành của thiên nhiên, trời đất. 


4. Em của bạn luôn làm đổ thức ăn? Hãy làm cho chúng một chiếc đĩa siêu dính! 


5. Làm một túi snack dễ đóng mở để ngăn cho chúng không bị vung vãi khắp nhà và bạn sẽ không còn là người phải đi dọn "bãi chiến trường" đó. 


6. Hãy giúp mẹ cho các em uống thuốc bằng cách nhúng một cây kẹo mút vào đó. 



7. Làm một hộp lego di động để chúng giải trí bất cứ lúc nào. 


8. Làm một chiếc vòng tay cho em của bạn với số điện thoại của bố mẹ trên đó.


9. Làm xà phòng tự chế với một món đồ chơi bên trong. Và thế là những đứa em nghịch ngợm của bạn sẽ hào hứng với việc rửa tay hơn rất nhiều. 


10. Nếu bố mẹ đưa điện thoại cho em của bạn, hãy nhắc nhở họ đặt điện thoại ở chế độ máy bay để chắc chắn rằng bọn trẻ con không gọi cho ai đó hay mua bất cứ thứ gì trên mạng. 


11. Bọc bánh xe đẩy bằng mũ tắm để để không mang bụi bẩn vào trong nhà. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.

Bị nói xấu sau lưng - Bình tĩnh mới là đỉnh

Không ai thích nghe tin “người khác nói xấu mình” cả đúng không nào các bạn? Nhưng trong môi trường học đường, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, từ hiểu lầm nhỏ xíu đến lời đồn vô căn cứ về bạn. Nhưng… thay vì giận dữ hay buồn bã, hãy học cách ứng xử thông minh để không bị cuốn vào “drama” nhé!