Những tấm thiệp handmade dành tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11

ngochiep
Những tấm thiệp tự làm là món quà quý giá nhất, chân thật mà thể hiện được nhiều tình cảm của học sinh đối với các thầy cô giáo.

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh đền đáp lại công ơn dưỡng dục của các thầy cô, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành biết ơn đến những người “tháng tháng, năm năm vẫn không ngừng chèo lái con thuyền”. Không gì đáng quý hơn khi thấy học sinh của mình tự tay làm thiệp tặng nhân ngày 20/11, với những lời cảm ơn sâu sắc, chắc chắn thầy cô giáo sẽ vô cùng cảm động. 

 Những món quà tuy đơn giản nhưng nó rất ý nghĩa để làm quà tặng thầy cô ngày 20/11.Những cánh thiệp xinh xinh, những bông hoa rực rỡ cũng giống như tất cả sự trân trọng, những tình cảm tốt đẹp mà bạn dành cho thầy cô của mình.

Khi tạo các tấm thiệp 20/11, thay vì chèn những lời chúc đơn giản, các bạn có thể sáng tạo, tự làm thơ hoặc vẽ tranh trang trí làm cho tấm thiệp trở nên độc đáo, khác biệt để dành tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngọc Hiệp (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những tấm thiệp handmade dành tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11 tại chuyên mục Handmade của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Handmade khác