Pháp: Mùa hè này khu vực tháp Eiffel bỗng biến thành “bể bơi công cộng”

Ngọc Hà
Trong một ngày nắng nóng kỷ lục ở thành phố Paris (Pháp), khu vực đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel bỗng biến thành “bể bơi công cộng”.

Chưa có mùa hè nào, mà nhiệt độ ở Pháp lại tăng cao kỷ lục tới vậy. Trong suốt tháng 7 vừa qua, nhiệt độ thường xuyên ở mức gần 40 độ C và có lúc nhiệt độ cảm nhận lên tới 50 độ C. Điều này đã khiến cuộc sống người dân nước Pháp bị đảo lộn, các tòa nhà chính phủ phải đóng cửa, nhiều cơ quan dừng hoạt động do nhiệt độ cao, thiếu hệ thống điều hòa không khí. Vào những giờ nắng nóng cực đỉnh, ngoài đường phố dường như vắng vẻ, một số người dân đã lựa chọn cách đi vào khu vực đông lạnh của các siêu thị để giải nhiệt.

Mức nhiệt đo được ở khu vực gần tháp Eiffel lên tới 49,3 độ C.

Giữa thời tiết nắng nóng với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, khách du lịch và người dân tại thủ đô Paris, Pháp đã đổ về đài phun nước lớn Trocadero bên cạnh Tháp Eiffel để tìm cách hạ nhiệt.

Đài phun nước Trocadero đã trở thành một bể bơi công cộng khổng lồ, đông nghịt người bởi ai cũng muốn tìm một nơi có nước để giải nhiệt. Nhiều người khác thì đổ về các công viên có vòi phun nước để tận hưởng những dòng nước mát.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng của mùa hè năm nay, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo trạng thái thời tiết này sẽ dẫn trở nên bình thường ở các nước châu Âu và trong đó có nước Pháp. Nhiệt độ cao kỷ lục ở Pháp từng được ghi nhận năm 1947 là 40 độ C, cho tới năm nay nhiệt độ đã lên tới 42,6 độ C.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Pháp: Mùa hè này khu vực tháp Eiffel bỗng biến thành “bể bơi công cộng” tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.