Phát hiện lục địa thứ 8 của Trái Đất đang bị chôn vùi 1500 km dưới lòng đất châu Âu

Khiết Anh (Lược dịch)
Thông qua việc phân tích bản đồ và mất một khoảng thời gian dài để nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra Trái Đất từng tồn tại một lục địa được sinh ra từ Gondwada có tên gọi là Greater Adria.

Bản đồ thế giới cách đâu 240 triệu năm trông rất khác so với bản đồ thế giới ngày nay. Từ thời xa xưa, các lục địa của Trái Đất được nối với nhau bằng một siêu lục địa hình Pac-Man mang tên là Pangea. Từ Pangea, các vùng đất lại được chia thành 2 phần: Laurasia ở hướng bắc và Gondwana ở hướng nam.

Từ những phần đất này mà Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ được hình thành. Về sau, trải qua nhiều lần phân chia khác mà tạo nên Châu Phi, Châu Nam Cực, Nam Mỹ và Châu Úc ngày nay.

Bản đồ thế giới 140 triệu năm trước, cho thấy sự tồn tại của lục địa Greater Adria 

Thông qua việc phân tích bản đồ và mất một khoảng thời gian dài để nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra Trái Đất từng tồn tại một lục địa được sinh ra từ Gondwada có tên gọi là Greater Adria. Giáo sư Van Hinsbergen- trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Hiện nay, các phần sâu nhất của lục địa Adira đang nằm ở độ sâu 1500 km bên dưới đất nước Hy Lạp”.

Trong khoảng từ 100 triệu đến 120 triệu năm nước, dường như đã có một lực địa chất nào đó làm tách rời khối đất có diện tích hơn 2 triệu km2 ở phía Nam Châu Âu. Từ đó mà vùng đất Adria đã có biến động. Thay vì có thể tồn tại đến ngày nay thì nó lại bị nhân chìm một phần dưới lòng đất và đại dương sâu thẳm.

Ngày nay, phần nổi của lục địa nhô lên khỏi mặt biển đã trở thành một phần của nước ý gồm những thành phố như Torino và Venice hay như vùng Istria thuộc Croatia ngày nay.

Vùng Istria thuộc Croatia ngày nay.

Vào thời điểm Adria còn tồn tại, có lẽ chúng giống như Zealandia thời hiện đại, là tiểu bang làm nền tảng cho các hòn đảo phía bắc và phía nam của New Zealand.

Cũng theo giáo sư Van Hinsbergen, việc tái cấu trúc lịch sử địa chất hành tinh chúng ta có thể giúp các quốc gia trên thế giới khai thác nhiều mỏ khoảng sản có giá trị: “Kim loại, gốm sứ, vật liểu xây dựng, mọi thứ đều được sinh ra từ một tảng đá”, giáo sư nói.

Cụ thể hơn, chúng ta cần biết, nhờ có sự chen lấn của các mảng kiến tạo Trái Đất mà những vât liệu này được tạo ra và trở nên phổ biến trong các ngành công nghiệp, công nghệ ngày nay.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện lục địa thứ 8 của Trái Đất đang bị chôn vùi 1500 km dưới lòng đất châu Âu tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Việt Nam ngày càng hút khách quốc tế nhờ trải nghiệm du lịch dài ngày

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang trải nghiệm sâu, cá nhân hóa và bền vững, Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn nổi bật cho những hành trình dài ngày. Từ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, văn hóa giàu bản sắc đến chi phí hợp lý và ẩm thực phong phú, nhiều yếu tố đang giúp Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới.

Thêm manh mối mới về thời điểm vũ trụ có thể “sụp đổ”

Những dữ liệu thiên văn mới nhất đang khiến giới khoa học phải xem xét lại giả thuyết lâu nay về số phận của vũ trụ. Thay vì tiếp tục giãn nở vô tận trong hàng nghìn tỷ năm nữa, một số nghiên cứu cho thấy vũ trụ có thể kết thúc sớm hơn nhiều trong kịch bản “Vụ Co Lớn” (Big Crunch).

Top 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới năm 2026

Danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới 2026” do Condé Nast Traveller công bố không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoạn mục của hành tinh, mà còn gợi mở một xu hướng du lịch mới, nơi con người tìm về những vùng đất nguyên sơ, chậm lại để lắng nghe thiên nhiên.