Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm và tặng quà trẻ mồ côi

Chiều 28/5, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh hoạt, học tập, rèn luyện tại đây.

Đoàn công tác còn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng một số lãnh đạo cơ quan đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh.

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trò chuyện với các bạn nhỏ

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình đã báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của các học sinh, trẻ em mồ côi cũng như những thành tích đạt được trong những năm vừa qua. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và bày tỏ sự xúc động về những hoàn cảnh đặc biệt của trẻ em, sự hy sinh chăm sóc của thầy cô nơi đây. Phó thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp cần có sự quan tâm thường xuyên hơn, tăng cường kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ trung tâm.

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 3Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao quà cho các bạn nhỏ trước thềm Quốc tế thiếu nhi (1/6)

Tại chương trình, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ xúc động với hoàn cảnh của các bạn nhỏ, các thanh niên ở trung tâm cùng sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các thầy cô cũng như có dịp chứng kiến niềm vui của các bạn nhỏ khi có đoàn khách đến thăm.

Phó thủ tướng đề nghị các ban ngành, đoàn thể thành phố quan tâm, đến thăm các em nhiều hơn chứ không chỉ “lâu lâu đến một bữa”. Bên cạnh đó, thành phố cần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, trong đó cần kết nối các nguồn lực xã hội hóa bởi đây là một hình thức chăm lo hiệu quả và “có liền”.

Phó Thủ tướng cũng mong các thầy cô giáo ở đây không chỉ với vai trò là cán bộ, thầy cô mà còn là những người mẹ người cha để mang đến tình yêu thương cho các bạn nhỏ. Và cũng mong muốn các bạn cố gắng học tập để đền đáp công ơn của những người đã quan tâm chăm sóc mình.

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 4Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà cho các bạn nhỏ

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 6

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp trao quà cho các bạn nhỏ

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 7

Các bạn nhỏ ở trung tâm vui mừng khi nhận được những phần quà từ Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trực tiếp trao các phần quà ý nghĩa để động viên các thiếu nhi thiếu may mắn đang sinh sống, học tập tại trung tâm


Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho thiếu nhi tại trung tâm bảo trợ

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình cho biết, hiện nay trung tâm có 186 em trong độ tuổi từ sơ sinh đến trên 16 tuổi, trong đó nhiều bạn nhỏ bị khuyết tật. Thời gian qua, để đảm bảo chăm lo tốt cho các em, ngoài thực hiện theo chế độ chính sách của Nhà nước, trung tâm còn vận động các nguồn lực xã hội hóa, các tổ chức xã hội, các hội từ thiện…nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển về thể chất của các em theo từng lứa tuổi.

Ngoài học tập tại trường, trung tâm cũng tổ chức cho các bạn nhỏ học các môn năng khiếu, thể thao để giúp các em có sân chơi bổ ích, hỗ trợ cho việc tiếp thu bài vở tại trường.

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 12

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn nhỏ

Thăm trung tâm nuôi dạy trẻ, Phó Thủ tướng giải quyết 'nóng' nhu cầu thiết thực của thiếu nhi ảnh 13

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 186 phần quà, 20 xe đạp và 5 xe lăn cho các bạn thiếu nhi

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm và tặng quà trẻ mồ côi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.