Nỗi lo từ những vụ tai nạn thương tâm
Mỗi mùa hè đến, tin tức về những vụ đuối nước thương tâm lại khiến dư luận xót xa. Dù nhiều địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, tập huấn, nhưng thực tế vẫn có không ít trẻ em, học sinh tử vong do thiếu kỹ năng bơi, kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.
Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị chung tay bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ sông nước.
Ngay từ năm 2021, Thủ tướng đã ký Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021–2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 550/100.000 trẻ và đến năm 2030 xuống 500/100.000 trẻ; đồng thời giảm tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích (chủ yếu là đuối nước) xuống 16/100.000 trẻ.
Tiếp đó, ngày 2/5/2022, Thủ tướng ban hành Công điện số 398/CD-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.
Công điện giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn nước cho học sinh; Bộ Y tế hướng dẫn công tác sơ cứu, cấp cứu, điều trị nạn nhân đuối nước; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tập bơi”, khuyến khích các địa phương mở lớp dạy bơi miễn phí.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được giao phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn phòng chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng – lan tỏa tinh thần “mỗi trẻ em biết bơi, mỗi gia đình an toàn”.
Quyết liệt hành động để không còn nỗi đau từ sông nước
Năm 2024, khi vụ việc 6 học sinh tử vong do đuối nước tại Phú Thọ gây bàng hoàng dư luận, Thủ tướng tiếp tục ban hành Công điện số 118/CD-TTg ngày 19/11/2024, yêu cầu rà soát toàn bộ điểm nguy cơ đuối nước, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và tổ chức kiểm tra định kỳ tại các hồ ao, sông ngòi, công trình thủy lợi.
Công điện cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, ngành giáo dục để tuyên truyền, dạy kỹ năng bơi, kỹ năng thoát hiểm, đồng thời vận động phụ huynh tăng cường giám sát con em trong mùa mưa bão và kỳ nghỉ hè.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chương trình “Mỗi học sinh biết bơi – mỗi gia đình an toàn trước nước”, đưa nội dung dạy bơi, kỹ năng sinh tồn vào hoạt động ngoại khóa; khuyến khích nhà trường tổ chức tiết học thực hành về phòng tránh tai nạn sông nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung ương Đoàn mở rộng lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa; đồng thời, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn kỹ năng bơi và cứu hộ cho học sinh.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực. Mô hình “Bể bơi an toàn”, “Câu lạc bộ kỹ năng sống”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” được nhân rộng. Các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm lan tỏa mạnh mẽ đến từng trường học, từng khu dân cư, góp phần giảm đáng kể số vụ đuối nước trong hai năm gần đây.
Tuy vậy, Thủ tướng vẫn nhiều lần nhấn mạnh rằng, mọi cấp, mọi ngành không được lơ là. Mỗi sinh mạng trẻ thơ mất đi là một lời cảnh tỉnh. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em phải được coi là trách nhiệm của toàn xã hội – từ gia đình, nhà trường đến chính quyền cơ sở.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, việc trang bị kỹ năng bơi và kiến thức sinh tồn cho trẻ em chính là “lá chắn vàng” giúp các em tự bảo vệ mình.
Sự quan tâm sâu sát, nhân văn và nhất quán của Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm qua đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em Việt Nam đều được lớn lên trong niềm vui, hạnh phúc và bình an.










