Rửa tay phòng dịch – Làm sao để vừa an toàn lại đẹp da

Lệ Nguyễn
Rửa tay là biện pháp giúp hạn chế sự lây lan virus, nhất là những ngày gần đây COVID-19 đang có những diễn biến trở lại phức tạp. Vậy phải lưu ý để vừa phòng dịch mà đôi tay của chúng ta luôn được mịn màng, không hại làn da?

1. Ưu tiên rửa tay với xà phòng

Những chai nước rửa tay khô hay dung dịch sát khuẩn cần một lượng cồn cao hơn 60% để có thể diệt vi khuẩn. Hơn nữa lượng cồn trong các loại nước rửa tay khô khi bay hơi có thể khiến da tay mất đi một lượng ẩm nhất định. Vì thế, bạn nên ưu tiên dùng xà phòng với nước để giữ ẩm cho đôi tay của mình thay vì lạm dụng nước rửa tay khô.

2. Sử dụng xà phòng chất lượng

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều sản phẩm về xà phòng rửa tay với mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên một số loại xà phòng không phù hợp sẽ khiến da bạn bị bong tróc, khô, một số lại không có tác dụng diệt khuẩn. Vì vậy chúng ta cần chú ý tới thành phần và tính năng trên bao bì sản phẩm.

Bạn nên để ý tới thành phần dưỡng ẩm cũng như tìm kiếm xà phòng với các thành phần như glycerin và lanolin. Bạn cũng nên tránh các loại xà phòng dạng bánh, vì các chất kết dính có trong xà phòng bánh có độ pH cao. Thay vào đó, hãy chọn xà phòng dạng lỏng vì chúng thường ít làm khô da hơn.

 

3.Chú ý thoa kem dưỡng ẩm - cho một đôi tay đẹp.

Dùng kem dưỡng da tay ngay sau khi rửa tay, khi tay vẫn còn ẩm, thao tác này giúp khóa lại ngay độ ẩm mà nước vừa cấp cho da. Thêm vào đó, việc rửa tay nhiều lần trong mùa dịch làm mất đi độ mềm mịn của da tay. Các loại kem dưỡng ẩm, dưỡng da tay sẽ thay chúng ta chăm sóc và nâng niu cho da tay, giúp đôi bàn tay không chỉ trắng sáng mà còn mềm mịn hơn. Ngoài ra, kem dưỡng ẩm còn làm dịu da, cải thiện vẻ ngoài và kết cấu của da.

Một điều nho nhỏ mà bạn cần biết là bàn tay ướt sẽ làm vi khuẩn dễ lây lan hơn so với bàn tay khô đó. Chính vì thế bạn cần lau khô tay sau khi rửa tay xong, dùng khăn giấy hay khăn tay đều được và nhớ rằng hãy lau kỹ ở giữa các ngón tay nữa nhé. Tốt hơn hết bạn nên có một chiếc khăn tay riêng vừa tiện lợi, sẵn bên mình, lại còn giúp bảo vệ môi trường nữa vì giấy được làm từ gỗ mà.      

Teen chúng mình lớn rồi phải không nè, có một đôi tay vừa sạch vừa đẹp thì còn gì bằng nhỉ? Trên đây là một số mẹo nho nhỏ hi vọng rằng chúng ta cùng nâng cao ý thức, cùng đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất phải không nào?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rửa tay phòng dịch – Làm sao để vừa an toàn lại đẹp da tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Bé khỏe - Bé vui - Bé tự tin: Hành trình lớn khôn cùng SUN Fitness

Ở độ tuổi 6-12, cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn hình thành những thói quen vận động có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chính vì thế, việc cho trẻ tham gia luyện tập thể thao một cách khoa học và an toàn là lựa chọn được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm.

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.