Theo các nhà thiên văn học, Lemmon (C/2025 A6) sẽ đạt khoảng cách gần Trái Đất nhất vào ngày 21/10, chỉ một ngày sau khi sao chổi SWAN (C/2025 R2) bay qua. Dữ liệu từ Cơ sở Quan sát Sao chổi (COBS) ở Slovenia cho thấy Lemmon đã tăng độ sáng từ +21,5 (khi mới phát hiện vào tháng 1/2025) lên khoảng +5,7, đủ sáng để quan sát bằng mắt thường trong điều kiện trời quang và không ô nhiễm ánh sáng.
Trong hành trình của mình, Lemmon di chuyển qua nhiều chòm sao quen thuộc. Giữa tháng 10, nó sẽ đi ngang qua ngôi sao Alkaphrah thuộc chòm Đại Hùng (Ursa Major), rồi tiến dần về phía Cor Caroli của chòm Lạp Khuyển (Canes Venatici). Khi tiến gần Trái Đất nhất, sao chổi nằm ở vùng chòm Mục Phu (Boötes), trước khi di chuyển xuống dưới chòm Cự Xà (Hydra) vào cuối tháng 10.
Sao chổi Lemmon sẽ bay cách Trái Đất khoảng 89 triệu km tương đương 0,6 đơn vị thiên văn trong quỹ đạo dài khoảng 1.350 năm quanh Mặt Trời. Dưới tác động của lực hấp dẫn từ Sao Mộc, chu kỳ quỹ đạo này có thể được rút ngắn còn gần 1.150 năm, đồng nghĩa Lemmon sẽ chỉ quay lại Hệ Mặt Trời vào khoảng năm 3179.

Trước đó một ngày, sao chổi SWAN (C/2025 R2) cũng lướt qua gần Trái Đất nhất với khoảng cách 39 triệu km, tuy nhiên mờ hơn với độ sáng khoảng +5,9. SWAN có quỹ đạo kéo dài tới 20.000 năm, nên khả năng được quan sát lại là cực kỳ thấp.
Giới thiên văn nhận định hai sao chổi Lemmon và SWAN tạo nên “mùa săn sao chổi” sôi động nhất trong nhiều năm qua. Với những người yêu bầu trời đêm, thời điểm lý tưởng để quan sát là từ giữa đến cuối tháng 10, khi Lemmon đạt độ sáng cực đại và xuất hiện ở phía Bắc, gần nhóm sao Bắc Đẩu – chỉ cần một ống nhòm nhỏ hoặc bầu trời đủ tối là có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.










