Trong văn bản chỉ đạo, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh cùng hành động bảo vệ môi trường: Không sử dụng, xả những vật làm bằng nilon ra môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, duy trì việc vệ sinh phòng học và tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; đảm bảo các điều kiện nhà vệ sinh trường học,…để đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh – sạch - đẹp trước ngày khai giảng năm học mới; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết.
Trước ngày khai giảng, các trường cần đảm bảo khu vực trước cổng phải an toàn, sạch sẽ, thông thoáng; phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hàng quán, đảm bảo trật tự an toàn giao thông xung quanh cổng trường. Kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn cho giáo viên, học sinh và có biện pháp khắc phục để không xảy ra sự việc đáng tiếc.
Trước đó, bức thư của bạn học sinh Nguyệt Linh (trường Marie Curie Hà Nội) gửi tới 40 trường học trên địa bàn Hà Nội với mong muốn một khai giảng không thả bóng bay, đã thực sự lan tỏa và "đánh thức" người lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều nhà trường đã cắt bỏ tiết mục thả bóng bay lên bầu trời, mà thay vào đó là những hoạt động ý nghĩa khác.