Sử dụng tốt mạng xã hội để giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên

Nhiều đại biểu cho rằng, tổ chức Đoàn các cấp cần sử dụng tốt mạng xã hội, bắt kịp nhu cầu, thị hiếu để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, lan tỏa lối sống tích cực, hành động đẹp.

Chiều 13/4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XII tiếp tục góp ý về kế hoạch triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”, và Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục góp ý về kế hoạch triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”, và Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Theo chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, hiện, các giải pháp về giám sát, ngăn chặn các thông tin tiêu cực trên không gian mạng đã được đưa ra rất nhiều, tuy nhiên, về cơ chế cảnh báo thì chưa được chú trọng.

“Tôi đề xuất cần hình thành cơ chế để cảnh báo từ xa những thông tin xấu, thông tin độc hại, hạn chế những thông tin tiêu cực. Thực tế hiện nay, khi vấn đề xảy ra thì mới được đưa ra bàn luận, phân tích, còn việc ngăn ngừa vẫn chưa được chú trọng”, chị Phương nói.

Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cũng đề xuất xây dựng các kênh thông tin trên không gian mạng để giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua các hình thức linh động như “số hóa” các bảo tàng truyền thống của Đoàn Thanh niên, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam... để tiếp cận gần hơn với thanh niên.

“Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài để quảng bá hơn nữa hình ảnh của thanh niên, của quê hương đất nước đến với bạn bè quốc tế”, chị Phương đề xuất.

Góp ý về giải pháp tổ chức các cuộc thi trực tuyến để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cho rằng hiện hệ thống giải pháp vẫn đang tập trung chủ yếu vào các nội dung về lịch sử, văn hóa, chủ nghĩa Mác – Lê Nin...

Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cho rằng cần đa dạng hóa nội dung các cuộc thi trực tuyến để thu hút thanh thiếu nhi

“Muốn thu hút thanh thiếu nhi, bên cạnh các nội dung mang tính giáo dục, tuyên truyền, cần tổ chức các cuộc thi trực tuyến với nội dung mới mẻ hơn, phù hợp với thị hiếu để thu hút sự tham gia của thanh thiếu nhi, nội dung các cuộc thi lành mạnh, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi”, chị Minh nói.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, việc tìm phương pháp tiếp cận phù hợp để giáo dục cho thanh thiếu niên trên không gian mạng là vô cùng quan trọng.

“Chúng ta có thể nghiên cứu thực hiện những clip ngắn với nội dung về việc như thế nào là vi phạm pháp luật, những hành vi nào không nên, ứng xử ở nơi công cộng như thế nào là phù hợp... để tuyên truyền trực quan, sinh động hơn cho đoàn viên thanh niên. Tiếp cận những điều đang là xu hướng, được các bạn trẻ quan tâm để làm công cụ giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, anh Dũng nói.

Sử dụng tốt mạng xã hội để giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên ảnh 3Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng đề xuất tích cực lan tỏa những thông tin tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trên không gian mạng

Cũng theo anh Dũng, cần tích cực lan tỏa những tin tức tốt, tích cực. “Phải “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, để khi các bạn đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội, Internet sẽ dễ dàng bắt gặp những thông tin tốt, những hành động đẹp, điều đó sẽ góp phần che lấp những thông tin tiêu cực.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý về các chỉ tiêu trong Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, cũng như đề xuất các Tỉnh, Thành Đoàn cần chủ động để tham mưu cơ chế, chính sách cho địa phương nhằm phát huy tài năng trẻ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đánh giá các đại biểu đã có nhiều đóng góp xác đáng cho kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án phát triển thanh niên và yêu cầu ngay sau kỳ họp, trong vòng 1 tuần, các kế hoạch vừa được thảo luận cần được ban hành.

Các giải pháp, chỉ tiêu, phương pháp, phân công, phân nhiệm phải rõ ràng, không để trường hợp giải pháp trong đề án cụ thể, đầy đủ hơn giải pháp trong kế hoạch.

“Chủ trương và các chính sách bàn bạc ở Hội nghị là cơ sở để các Tỉnh, Thành Đoàn có căn cứ tham mưu cho các cấp, chính quyền ban hành các kế hoạch cụ thể hóa chương trình, đề án của Thủ tướng. Như vậy mới có nguồn lực, kinh phí để thực hiện”, anh Huy nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh sự quan trọng của khâu thực hiện, triển khai các kế hoạch đã thảo luận. Nếu khâu thực hiện yếu kém thì công sức chuẩn bị là vô nghĩa.

“Các văn bản sẽ sớm được ban hành, các Tỉnh, Thành Đoàn, các đơn vị cần bắt tay hành động sớm với phương pháp làm việc nhanh chóng, linh động, khoa học. Nếu công tác triển khai đồng bộ, bài bản, cách làm quyết liệt, sáng tạo thì các chương trình, đề án sẽ tạo ra giá trị lan tỏa rất lớn”, anh Bùi Quang Huy nói.

 

(theo TPO)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sử dụng tốt mạng xã hội để giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Hai tay xây dựng một sơn hà – Bài học lịch sử cho hôm nay

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình quốc gia “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng, đồng thời khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ tinh thần phấn đấu, hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước hôm nay.

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!"

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".

Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.