Tan chảy với vẻ đẹp của Cừu lá

Khoa Học Khám Phá
Dưới đại dương sâu thẳm, có một loài sinh vật không chỉ đáng yêu vô đối mà còn sở hữu khả năng quang hợp giống như thực vật.

Đó chính là cừu lá, một loài sên biển (tên thông thường cho những loài động vật không xương sống ở biển và có ngoại hình giống như sên) có tên khoa học là Costasiella kuroshimae, thường sinh sống ở các rạn san hô ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, Indonesia và Philippines. Cừu lá có kích thước khá nhỏ, chỉ khoảng 5 mm và có thể đạt kích thước tối đa từ 7-8 mm. Dòng đời của chúng tương đối dài, dao động từ sáu tháng đến một năm.

Cơ thể của cừu lá được bao phủ bởi một số lông nhọn trông giống những chiếc lá nhỏ, có đầu màu hồng nhạt và các chấm màu xanh lá cây. Chúng có hai tai nhỏ trông giống cừu, thực chất đây chính là cơ quan giúp cừu lá có thể cảm thụ mùi hương và vị giác.

Phần lông trên cơ thể giúp chúng cảm nhận được các chất hóa học trong nước, từ đó có thể tìm kiếm nguồn thức ăn. Đặc tính nổi bật nhất của cừu lá chính là khả năng quang hợp như thực vật. Khi cừu lá ăn tảo, chúng sẽ hút lục lạp khỏi tảo để sử dụng cho quá trình quang hợp.

Thật thú vị phải không nào?

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Khoa học khám phá, số 13 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Tan chảy với vẻ đẹp của Cừu lá tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Hà Nội và những cửa ô

Cách đây 70 năm, đúng 8 giờ ngày 10/10/1954, các đơn vị bộ đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 5 cửa ô đã tiến vào tiếp quản Thủ đô trong một rừng cờ hoa rực rỡ và hàng vận nhân dân chào đón.

Những tuyệt tác thiên nhiên nhiều màu sắc nhất thế giới

Hành tinh của chúng ta có hàng triệu năm để tạo ra những kiệt tác độc đáo đến nỗi bạn có thể nghi ngờ sự tồn tại của chúng. Những tác phẩm này do thiên nhiên hay con người kiến tạo ra, chúng đều có vẻ đẹp độc đáo khó cưỡng đối với những người muốn khám phá thế giới.

Everest đang dần cao lên

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng núi Everest đang trải qua những biến đổi địa chất khiến chiều cao của nó tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian địa chất ngắn.