Thái Lan cấm du khách dùng kem chống nắng khi đi biển, nghe xong lý do ai cũng vỗ tay khen ngợi

Hồng Ngọc
Chắc hẳn nhiều bạn nữ nghe xong tin này sẽ hoang mang lắm đây. Tuy nhiên, lý do Chính phủ Thái Lan ban hành luật này lại mang đến một ý nghĩa vô cùng nhân văn.

Các bãi biển của Thái Lan là địa điểm thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm song điều này cũng kéo theo quan ngại ngày một lớn về việc các sản phẩm chống nắng mà du khách sử dụng có thể gây hại cho loài san hô.

Để bảo vệ các rạn san hô quý giá, mới đây, Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cấm sử dụng các loại kem chống nắng có chứa chất hóa học gây hại đối với loài sinh vật biển này.

Thái Lan cấm du khách dùng kem chống nắng khi đi biển, nghe xong lý do ai cũng vỗ tay khen ngợi - Ảnh 2
Thái Lan đã ban hành lệnh cấm sử dụng các loại kem chống nắng có chứa chất hóa học tại các bãi biển của nước này.

Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày 4/8 cấm du khách dùng kem chống nắng tại tất cả vườn quốc gia biển (national marine park) ở Thái Lan. Du khách và cả người dân địa phương vi phạm luật sẽ đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 100.000 baht (hơn 68 triệu đồng).

Quy định cấm sử dụng các loại kem chống nắng có chứa chất oxybenzone, octinoxate, 4-methylbenzylidene camphor hoặc butylparaben. Những loại kem chống nắng như vậy thường được khách du lịch sử dụng khi đi biển. Các chất này bị nghi ngờ gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến sự phát triển của san hô, dù chỉ với số lượng nhỏ.

Thái Lan cấm du khách dùng kem chống nắng khi đi biển, nghe xong lý do ai cũng vỗ tay khen ngợi - Ảnh 1
Những chất hóa học trong kem chống nắng sẽ làm hại đến san hô. (Ảnh: Financial Times)

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu xác nhận bộ lọc tia cực tím hoá học phổ biến có trong kem chống nắng và mỹ phẩm tác động tiêu cực đến sinh vật biển, đặc biệt là san hô non. Theo thông báo của Cục Bảo tồn Động thực vật và Công viên Quốc gia Thái Lan, các hóa chất này có thể "gây ảnh hưởng xấu đến các rạn san hô, tiêu diệt ấu trùng, cản trở hệ thống sinh sản của chúng và gây ra hiện tượng tẩy trắng rạn san hô".

Thái Lan cấm du khách dùng kem chống nắng khi đi biển, nghe xong lý do ai cũng vỗ tay khen ngợi - Ảnh 3
Du khách và cả người dân địa phương vi phạm luật có thể bị phạt số tiền lên đến 100.000 baht.

Trước Thái Lan, đảo Palau ở Thái Bình Dương và tiểu bang Hawaii của Mỹ cũng đã áp dụng các lệnh cấm tương tự nhằm bảo vệ các loài sinh vật, đặc biệt là hệ thống san hô vốn nhạy cảm ở môi trường đại dương. Năm 2018, chính phủ Thái Lan từng đưa ra quyết định đóng cửa vịnh Maya trên đảo Koh Phi Phi nhằm ngăn chặn những tác động xấu của du lịch đến hệ sinh thái biển nơi đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan cấm du khách dùng kem chống nắng khi đi biển, nghe xong lý do ai cũng vỗ tay khen ngợi tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.