Thảm họa mưa lũ Nam Á: 1.200 người chết, hàng triệu người mất nhà cửa

Đinh Mai
Hãy tạm quên đi mưa bão ở bang Texas, Mỹ. Chỉ riêng ở bang Bihar của Ấn Độ, đã có ít nhất 500 người thiệt mạng vì mưa lũ trong những ngày gần đây.
 

Một ngôi làng ở bang Bihar của Ấn Độ bị ngập nặng

Ít nhất 1.200 người thiệt mạng, hàng triệu người trở thành người vô gia cư và khoảng 1,8 triệu trẻ không thể đến trường trong đợt mưa lũ đang hoành hành ở Ấn Độ, Bangladesh và Nepal.
Trong đó, ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ, số người chết do lũ đã tăng lên hơn 500 người và có hơn 17 triệu người bị ảnh thưởng, theo báo The Straits Times. Còn ở bang Uttar Pradesh có trên 100 người thiệt mạng và khoảng 2,5 triệu người bị ảnh hưởng.
Ngay tại thành phố Mumbai, giới chức đang gặp khó khăn trong việc sơ tán người dân ở vùng thấp vì các hệ thống giao thông bị tê liệt và mưa to khiến nhiều nơi bị ngập tới hơn 1,5 m. Hiện đã có 14 người thiệt mạng do lũ ở Mumbai, theo Reuters.
 
Trẻ em chèo ghe tại một khu vực bị mưa lũ hoành hành ở bang Assam của Ấn Độ
 
Ở nước láng giềng Bangladesh có ít nhất 134 người chết, 7,1 triệu người bị ảnh hưởng, 10.000 ha đất nông nghiệp bị phá hủy hoàn toàn và hơn 60.000 ha bị thiệt hại một phần. Còn ở Nepal, mưa lũ khiến 150 người chết, 1,4 triệu người bị ảnh hưởng và 90.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng.
 
Ngoài ra, tổ chức từ thiện Anh Save the Children ngày 31.8 cảnh báo lũ lụt đã phá hủy hoặc làm hư hại 18.000 ngôi trường ở Nam Á, có nghĩa khoảng 1,8 triệu trẻ không thể đến lớp, theo tờ The Guardian. Tổ chức này cho rằng hàng trăm ngàn trẻ có thể rơi vào tình trạng không được đến trường vĩnh viễn nếu giáo dục không được ưu tiên trong nỗ lực cứu hộ.
 
Nhiều ngôi nhà bị ngập ở Bangladesh
Theo Thanh Niên
 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thảm họa mưa lũ Nam Á: 1.200 người chết, hàng triệu người mất nhà cửa tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.