Thi tốt nghiệp THPT: Môn Tiếng Anh có “mưa điểm 10”, gấp 18 lần năm ngoái

Thu Trà
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cả nước có hơn 24.000 điểm 10 ở các môn thi, nhiều gấp 4,1 lần năm 2020, trong đó số bài thi điểm 10 môn Tiếng Anh và Giáo dục công dân tăng mạnh.

Theo dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT công bố, giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 18.680. Con số này vượt xa năm 2020 với 4.163.

Ngoại ngữ là môn có bài thi điểm 10 nhiều thứ hai với 4.345 bài thi, cao gấp 19 lần so với năm ngoái với 225 bài. Số bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh tăng vọt. Đây là năm đầu đầu tiên, số lượng bài thi môn tiếng Anh đạt điểm 10 vượt mốc 1.000 kể từ năm 2016.

Môn

Năm 2020

Năm 2021

Toán

273

52

Văn

2

3

10

14

Hóa

399

149

Sinh

121

 
 
 
 

582

Sử

371

266

Địa

248

227

Giáo dục công dân

4163

18.680

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

225

4.345

Thống kế điểm 10 các môn của năm 2020 và 2021

Trong khi đó, môn Sinh học có 582 điểm 10, môn Lịch sử có 266 điểm 10, môn Địa lý có 227 điểm 10, môn Toán có 52 điểm 10, môn Ngữ văn có 3 điểm 10, môn Vật lý có 14 điểm 10, còn môn Hóa học có 149 điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 diễn ra ngày 7, 8-7 với gần 1 triệu thí sinh cả nước dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra ngày 6,7-8 dành cho những thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thi tốt nghiệp THPT: Môn Tiếng Anh có “mưa điểm 10”, gấp 18 lần năm ngoái tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác