Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Bảo Bối
Sáng ngày 13/3, tại Quảng trường 26/3, Ngày hội thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2023, Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” đã diễn ra sôi nổi, ý nghĩa với sự tham gia của gần 1.600 bạn đội viên, thiếu niên tỉnh Hà Giang và đông đảo các anh, chị phụ trách.
Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Phó Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Đỗ Thị Hương cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng luôn được Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh quan tâm chú trọng và trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Từ việc triển khai các phong trào, hoạt động của Đội đến việc tổ chức các chương trình, sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, giúp các em phát triển toàn diện về "Đức - Trí - Thể - Mỹ". 

Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt

Đặc biệt, hiện nay, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động như: Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”, tích cực tham gia tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội

Tại ngày hội, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện sự tri ân, tinh thần hân hoan, phấn khởi, sẵn sàng thi đua rèn luyện, vui khoẻ, tiến bước lên Đoàn. Đồng thời cũng chứa đựng giá trị văn hoá các dân tộc ở vùng biên cương cực Bắc của Tổ quốc để thanh thiếu nhi trong tỉnh cùng góp phần bảo tồn và phát triển.

Dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng đội T.Ư đã trao 60 suất học bổng cho 60 thiếu nhi có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trên địa bàn tỉnh; trao công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Hà Giang.

Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội cho Tỉnh đoàn Hà Giang

Hội Doanh nhân trẻ cũng đã tặng quà cho Hội đồng Đội các huyện, thành phố tham gia ngày hội. Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 12 Tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" và vinh danh 33 bạn thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện tích cực trong các hoạt động Đội và phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”.

Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội Tặng Bằng khen cho 12 Tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thiếu nhi các dân tộc Hà Giang rộn ràng Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.