Chiều 29/11, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ và kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ.
Tối cùng ngày, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tiếp, trực tuyến với lãnh đạo 4 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để chỉ đạo phương án ứng phó và tái thiết sau thiên tai. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động một chiến dịch thần tốc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người dân, triển khai theo “tinh thần Quang Trung”, với lộ trình cụ thể: trước ngày 10/12/2025 phải hoàn thành việc ổn định cho các hộ dân bị ngập; trước ngày 31/12/2025 sửa xong toàn bộ nhà hư hỏng; và trước ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới nhà ở cho các hộ có nhà bị sập hoặc hư hại nặng.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm ban hành mẫu thiết kế nhà chống lũ bằng khung thép hoặc bê tông, đáp ứng yêu cầu “3 cứng”: nền cứng, tường cứng, mái cứng. Các tỉnh bắt đầu triển khai ngay từ ngày mai theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, đồng thời huy động tổng hợp nguồn lực từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng sự chung tay của người dân. Ông nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố then chốt để sớm phục hồi cuộc sống và sản xuất tại các tỉnh miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp triển khai quyết liệt hơn nữa; doanh nghiệp được kêu gọi chung tay “vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Các bộ, ngành cần tập trung xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, đảm bảo điện, nước sạch; nhanh chóng sửa chữa hệ thống giao thông, thủy lợi và ổn định trường lớp. Người dân cũng sẽ được hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật nhằm khôi phục sản xuất, góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm an ninh trật tự.
Tại cuộc họp, lãnh đạo nhiều tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở, bố trí tái định cư an toàn cho các hộ dân vùng ngập lụt, sạt lở.
Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng đã đến xã Tây Hòa và Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Tại đây, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng thiên tai. Ông yêu cầu lực lượng công an, quân đội huy động tối đa nhân lực hỗ trợ người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả; đồng thời kêu gọi bà con đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm nơi ở tạm, lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; tuyệt đối không để ai thiếu đói hoặc thiếu rét. Những hộ có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng phải được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Về lĩnh vực giáo dục và y tế, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa chữa trường học, cấp lại sách vở cho học sinh; đồng thời khôi phục cơ sở y tế và bổ sung trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh sau lũ. Ông cũng lưu ý các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để khử khuẩn môi trường, xử lý nguồn nước và phòng ngừa dịch bệnh phát sinh.










