Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, xét tuyển ngành Y không cần môn Sinh học

An Hảo
Tin GD hôm nay - Năm 2022, một số trường ĐH đào tạo ngành Y dược nhưng tuyển sinh không có môn Sinh học.

Theo tin giáo dục hôm nay, Trường Đại học Y dược Thái Bình vừa thông báo một số điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022. Đáng chú ý nhất là bên cạnh những tổ hợp cũ: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00), trường bổ sung 2 tổ hợp mới là D07 và D08 (Toán - Anh - Sinh). Trong đó, tổ hợp D07 gồm 3 môn: Toán - Anh - Hóa.

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, xét tuyển ngành Y không cần môn Sinh học - Ảnh 1

Như vậy, đây là lần đầu tiên ngành Y khoa cũng như các ngành đào tạo của Đại học Y dược Thái Bình xét tuyển tổ hợp không có môn Sinh. Bên cạnh đó, đối với ngành Dược, môn được coi truyền thống là Hóa thì năm nay, trường đại học này bổ sung tổ hợp Toán - Lý - Anh (A01).

Cũng theo tin giáo dục hôm nay được biết, không riêng Đại học Y dược Thái Bình, mấy năm nay, Đại học Y dược Thái Nguyên cũng xét tuyển 2 tổ hợp D07 và D08 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Học viện Quân y xét tuyển cả tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) đối với ngành Y đa khoa. Đại học Y dược Hải Phòng cũng tương tự.

Lý giải về vấn đề này, PGS.TS Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học, Đại học Y dược Thái Bình cho hay, trường đưa ra những sự điều chỉnh, đổi mới này nhằm đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế, nhu cầu xã hội. Hiện tiếng Anh rất quan trọng đối với lĩnh vực Y dược; nhà trường mong muốn có những sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt.

Ông Bình thông tin, mỗi tổ hợp, trường đảm bảo giữ lại 2/3 số môn theo tổ hợp gốc, để thí sinh không bị sốc hay trở tay không kịp, ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập.

Trước băn khoăn với ngành Y khoa, với thí sinh ứng tuyển không bằng tổ hợp có môn Sinh, liệu khi vào học có theo kịp với các chuyên đề học tập, ông Bình cho rằng không quá đáng ngại. Vì chương trình học đã đổi mới, không còn môn Sinh học ở bậc Đại học mà là các module kết hợp, ở Đại học Y dược Thái Bình là môn Khoa học cơ bản.

Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) cho hay, hiện thực tế yêu cầu sinh viên phải có trình độ ngoại ngữ chuyên môn tốt, nên Hội đồng tuyển sinh của trường đã xác định xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh mấy năm gần đây. Vị lãnh đạo này khẳng định, năm nay tiếp tục sử dụng hai tổ hợp D07, D08 để xét tuyển bên cạnh các tổ hợp truyền thống.

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, xét tuyển ngành Y không cần môn Sinh học - Ảnh 1

Một chuyên gia nguyên là hiệu trưởng một trường đại học Y dược lớn khu vực phía Bắc nói: “Theo tôi, vẫn có thể tuyển sinh thay thế môn Sinh bằng các môn khác mà sinh viên vào học ngành Y vẫn có thể tiếp thu được nếu như các em có chương trình học THPT chuẩn. Chuẩn ở đây là các em không học lệch”.

Tin giáo dục hôm nay, một điểm đáng chú ý đối với tuyển sinh nhóm ngành Y dược là có 2 trường Đại học tư thục vốn đào tạo đa ngành nhưng từ năm nay chuyển sang chỉ tuyển sinh khối ngành sức khỏe. Đại học Phan Chu Trinh (Quảng Nam) là trường đại học ngoài công lập được thành lập năm 2007.

Năm 2018, trường tuyển sinh 8 ngành, trong đó khối ngành sức khỏe chỉ có duy nhất ngành Y khoa. Năm 2019, trường chỉ còn tuyển sinh 5 ngành nhưng trong số này có tới 3 ngành thuộc nhóm y dược. Năm 2020 - 2021, trong 6 ngành tuyển sinh, có 5 ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe. Năm nay, 100% ngành tuyển sinh của trường đều thuộc nhóm ngành này.

Ðầu năm 2021, Chính phủ quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Y khoa quốc gia. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu ra theo năng lực và cấp chứng chỉ nghề quốc gia. Nếu không đạt điều kiện, chuẩn đào tạo thì không được cấp chứng chỉ hành nghề dù sinh viên đã tốt nghiệp.

Tương tự, Đại học Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ban đầu đào tạo bậc đại học, cao đăng ngành dược học và kỹ thuật xây dựng. Nhưng từ năm 2016, trường chỉ còn tuyển sinh 2 ngành là Y khoa và Dược học. Năm 2022, trường tuyển sinh đào tạo 4 ngành khối khoa học sức khoẻ là Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Y tế công cộng.

Mấy năm gần đây, các trường tư thục đua nhau mở các ngành khối khoa học sức khỏe để tuyển sinh. Năm 2021, Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở thêm 8 ngành thuộc khối sức khỏe; Đại học Công nghệ TP.HCM mở 2 ngành mới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, xét tuyển ngành Y không cần môn Sinh học tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.