Tin giáo dục hôm nay 6/10: Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3-2022

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay - Bộ GD&ĐT vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay dự kiến sẽ diễn ra muộn hơn so với mọi năm khoảng 2 tháng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 nhiều trường học và học sinh trên cả nước vẫn đang phải học online ở nhà. Do đó, Bộ GD&ĐT quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lại để học sinh có thời gian chuẩn bị. Theo như mọi năm, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thường diễn ra vào cuối tháng 12, thì năm học 2021-2022 này, Bộ GD&ĐT quyết định sẽ tổ chức kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ 4-6/3/2022. Thời gian công bố kết quả thi là từ ngày 17 – 20/3/2022. 

Kỳ thi này được tổ chức muộn hơn so với kế hoạch mọi năm là khoảng 2 tháng nhưng cũng đã có những tính toán phù hợp với khung thời gian, kế hoạch tổ chức năm học và thời gian diễn ra kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Về phương thức tổ chức, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vẫn duy trì giống như mọi năm, chỉ thay đổi về thời điểm tổ chức kỳ thi bởi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp. Học sinh ở nhiều địa phương chưa thể đến trường học tập một cách đầy đủ. Do đó, việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi này của Bộ GD&ĐT cũng là đảm bảo công bằng và tạo điều kiện cũng như cơ hội cho tất cả các em học sinh có năng lực thực sự đều có thể tham gia.

Cũng theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT đã công bố, sau khi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoàn toàn tất. Cục quản lý chuyên khoa (Bộ GD&ĐT) sẽ tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi Olympic khu vực và quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-8/4/2022. Kết quả sẽ được công bố sau 10 ngày diễn ra kỳ thi.

Các mốc thời gian này cũng đảm bảo phù hợp cho việc chuẩn bị tham gia kỳ thi Olympic vật lý và tin học Châu Á - Thái Bình Dương của các thí sinh, dự kiến tổ chức vào tháng 5-2022. Ngoài ra, các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế sẽ tham gia thi vào tháng 7-2022 theo lịch chung của ban tổ chức. 

Năm ngoái, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT tổ chức vào ngày 25-27/12/2020. Cả nước có hơn 4.500 học sinh tham dự ở 12 môn, bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Nga với 2.278 em đoạt giải, chiếm gần 50% tổng số thí sinh tham dự

Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh đạt giải nhất cả nước. Với 184 học sinh tham gia và có 139 em đoạt giải.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác