Trao 1,6 tỉ đồng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên

TP
Chiều 26/11, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Thế hệ xanh - vững bước tương lai”.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; cùng đại diện các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư; đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên nhận học bổng.

Năm nay, Hội đồng Đội Trung ương đã tiếp nhận 50 hồ sơ học sinh đủ điều kiện dự xét từ 25 tỉnh, thành phố trên cả nước và hơn 1.000 hồ sơ sinh viên từ năm nhất đến năm cuối tại các trường Đại học công lập. Theo đó, Ban Tổ chức đã hỗ trợ và trao tặng cho 50 học sinh và 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại lễ trao học bổng.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, trải qua 18 năm hoạt động tại Việt Nam, học bổng “SCG - Sharing the Dream” đã trao 6 nghìn suất học bổng đã được trao tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ và hành trình trưởng thành của mình.

Từ năm 2022, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã phối hợp với Tập đoàn SCG mở rộng chương trình học bổng ra toàn quốc và bổ sung đối tượng học sinh - một bước chuyển quan trọng, phù hợp với nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi đang ngày càng được tổ chức Đoàn, Đội chú trọng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, với sự hiện diện của hơn 50 gương mặt tiêu biểu chính là hình ảnh đẹp nhất của ý chí, của nghị lực và của một thế hệ trẻ đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Các em mỗi người một câu chuyện, một hành trình nhưng đều gặp nhau ở điểm chung của tinh thần “dám ước mơ - dám nỗ lực - dám thành công”. Các em là minh chứng sống động cho sắc xanh bền bỉ, cho khát vọng xây dựng tương lai bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.

Trao học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên.
Trao học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên.

"Chị mong các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất và giữ trong mình trái tim nhân ái. Và trên hành trình ấy, bên cạnh các thầy cô và gia đình, luôn có các anh chị cán bộ Đoàn - Đội sát cánh, đồng hành, trao gửi niềm tin để các em có thêm sức mạnh, nghị lực để thực hiện ước mơ của mình, trở thành niềm tự hào của gia đình, của nhà trường, và là niềm hi vọng của đất nước trong tương lai", chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trao 1,6 tỉ đồng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Kịp thời sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, những ngày qua, các Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp đến những khu vực bị ảnh hưởng để thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với bà con...

Bộ GD&ĐT cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ

Mưa lũ liên tiếp tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã khiến hàng nghìn trường học bị ảnh hưởng, nhiều trang thiết bị và sách giáo khoa hư hỏng nặng. Để bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn, Bộ GD&ĐT quyết định cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ, đồng thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định dạy và học.