Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình: "Tên Dương bán kim cương"

Ngọc Lam
Sau một loạt trào lưu nổi rần rần khắp MXH thời gian qua, netizen mới đây đã nghĩ ra một trào lưu mới là tìm một nghề hợp với tên của mình, đảm bảo sẽ không bao giờ lo thất nghiệp.

Những năm gần đây, trào lưu "chế tên chơi chữ" đã liên tục gây xôn xao mạng xã hội với nhiều phiên bản khác nhau, thú vị và lầy lội được cư dân mạng hưởng ứng mạnh mẽ. Mới đây, netizen lại đố nhau "tìm nghề theo tên" và nó ngay lập tức trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi.

Theo đó, việc bạn cần làm chỉ là ghép tên vần với một nghề nghiệp có nghĩa là bạn đã "nhập hội" được hot trend mới nhất này rồi đấy! Ngay khi mới xuất hiện trên Facebook, trào lưu đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, hiện trên khắp nơi trên mạng xã hội đâu đâu cũng thấy mọi người ghép tên với nghề nghiệp vô cùng hài hước. Có những cách ghép nghe rất vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Cùng xem qua một số bình luận thể hiện sự sáng tạo vô hạn của các bạn trẻ nhé!

Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Đã có rất nhiều nghề nghiệp được cư dân mạng nghĩ ra để gắn liền với cái tên của mình.

Nói về độ sáng tạo, dân mạng mà số 2 thì không ai dám nhận số 1. Tất cả những trào lưu hài hước, thú vị được nghĩ ra rồi lan truyền một cách chóng mặt, tạo nên những giây phút giải trí thú vị. Trước đó, một trend cũng được dân tình hưởng ứng đó là đặt tên theo tỉnh thành.

Cụ thể, bạn hãy viết một câu gì đó có vẻ bâng quơ nhưng sau đó lại "chốt" câu đó bằng tên của một tỉnh thành. Vấn đề là tên tỉnh thành, câu và từ ghép nghe chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng lại cho ra một cái tên hết sức hợp lý.

Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình:
Cư dân mạng nhiệt tình hưởng ứng trào lưu chơi chữ mới này.

Cộng đồng mạng lại có dịp thỏa sức sáng tạo và để lại nhiều câu nói thú vị, hài hước và bắt tai như: "Phú sống lâu - Phú Thọ", "Cà không chậm - Cà Mau", "Thái không đứt - Thái Nguyên", "Hải không âm - Hải Dương", "Đồng chưa trải sự đời - Đồng Nai",... Trend này không rõ xuất phát từ đâu nhưng đã nhanh chóng phủ sóng khắp MXH và nhận được sự chú ý của nhiều người.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trào lưu tìm nghề theo tên được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình: "Tên Dương bán kim cương" tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

"Phóng viên nhỏ" kể chuyện

Chúng mình cùng nghe các phóng viên nhỏ kể về những người mà các bạn ấy vô cùng yêu mến. Và các bạn cũng đừng quên thi đua viết bài gửi về chuyên mục để được đăng báo và nhận nhuận bút rất hấp dẫn nhé!