Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam

Thành Nam
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNICEF để thúc đẩy và bảo vệ các quyền của trẻ em.
Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam - Ảnh 1
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 7-10/2, phiên họp thường niên của Hội đồng Chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, New York (Mỹ). 

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ những kết quả nổi bật mà Việt Nam đạt được trong 1 năm qua, kể từ khi Ban chấp hành UNICEF thông qua Chương trình quốc gia của Việt Nam tháng 2/2022.

Đại sứ cũng cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời của UNICEF dành cho Việt Nam, nhất là cung cấp hàng chục triệu liều vaccine ứng phó đại dịch COVID-19. 

Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng hiện nay, Đại sứ nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển và thịnh vượng của người dân, trong đó có trẻ em.

UNICEF cần hợp tác với các cơ quan khác thuộc hệ thống Liên hợp quốc, cùng với các nước thành viên phấn đấu cho mục tiêu này để trẻ em, các thế hệ trong tương lai được sống trong hòa bình và có cơ hội phát triển.

Để bảo đảm UNICEF có nguồn lực hoàn thành Kế hoạch chiến lược đề ra và góp phần ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, Đại sứ kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ cam kết đóng góp nguồn lực cho UNICEF.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNICEF để thúc đẩy và bảo vệ các quyền của trẻ em.

 

Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam - Ảnh 2

Giám đốc Điều hành UNICEF đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong chăm sóc và bảo đảm các quyền của trẻ em, khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian tới.

Hội đồng chấp hành là cơ quan quản lý của UNICEF, thực hiện giám sát liên chính phủ đối với cơ quan này và bảo đảm hoạt động phù hợp với định hướng chính sách tổng thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC).

Hội đồng chấp hành gồm 36 thành viên Liên hợp quốc có chức năng xem xét các hoạt động của UNICEF và phê duyệt các chính sách, chương trình quốc gia và ngân sách./.

(Theo Thanh Tuấn/TTXVN/Vietnam+)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Hai tay xây dựng một sơn hà – Bài học lịch sử cho hôm nay

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình quốc gia “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng, đồng thời khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ tinh thần phấn đấu, hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước hôm nay.

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!"

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".

Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.