Trùng hợp: 3 Thủ khoa, Á khoa đạt điểm 10 Toán trong kì thi lớp 10 đều đến từ “thành phố của những Quán quân”

Thu Trà
Điểm đặc biệt của 3 thí sinh này là đều đến từ thành phố Vinh (Nghệ An) và đều được 10 điểm toán.

Chiều 14-6, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An đã chính thức công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, trong số hơn 36.000 thí sinh dự thi có 17 thí sinh có điểm 10 môn Toán, 1 thí sinh có điểm 10 môn Ngữ văn và 2 thí sinh có điểm 10 môn Ngoại ngữ (trong đó có 1 điểm 10 môn tiếng Pháp và 1 điểm 10 môn tiếng Anh).

Trùng hợp: 3 thủ khoa, á khoa đạt điểm 10 Toán trong kì thi lớp 10 đều đến từ “thành phố của những Quán quân” - Ảnh 2
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đó, Thủ khoa của kỳ thi là thí sinh Nguyễn Thị Chi Mai - Trường THCS Đặng Thai Mai với 48,10 điểm thi lần lượt 3 môn Ngữ văn (9,25), Ngoại ngữ (9,60) và điểm Toán là 10 điểm.

Thí sinh xếp thứ 2 là bạn Nguyễn Thế Toản, học sinh Trường THCS Hưng Dũng, thành phố Vinh đạt 47,60 điểm (Văn 9,5, Ngoại ngữ 9 và Toán 10). Thí sinh xếp thứ 3 là Ngô Thị Anh Bình, học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, đạt 47,50 điểm (Văn 9,25, Ngoại Ngữ 9, Toán 10). Cả 3 thí sinh này đều đạt điểm 10 môn Toán.

Điểm đặc biệt của 3 thí sinh này là đều có điểm 10 môn Toán và đều là học sinh thành phố Vinh.

Trùng hợp: 3 thủ khoa, á khoa đạt điểm 10 Toán trong kì thi lớp 10 đều đến từ “thành phố của những Quán quân” - Ảnh 1
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 hoàn thành môn thi cuối cùng. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra toàn tỉnh Nghệ An còn có 2 thí sinh có điểm 10 môn Ngoại ngữ, đó là bạn Võ Thị Ngọc Linh -  học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, điểm 10 môn Tiếng Anh.

Điểm 10 còn lại môn Tiếng Pháp là ban Phạm Ngọc Anh - Trường THCS Lê Lợi.

Điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn là bạn Bùi Thảo Nguyên - Trường THCS Thanh Chi - Thanh Chương.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; trong đó thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn (hệ số 2) và môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm (hệ số 1). Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An áp dụng hình thức thi 3 môn này, thay vì thêm một môn tự chọn như các năm trước.

Dự kiến trong ít ngày tới, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên ĐH Vinh sẽ công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác