Trường đại học đầu tiên cấp học bổng toàn phần cho cháu nội và cháu ngoại thương binh, liệt sĩ

Từ năm học 2024 - 2025, trường này sẽ cấp học bổng toàn phần đối với sinh viên là con, cháu (cả cháu nội và cháu ngoại) của thương binh, liệt sĩ các thời kỳ.

Cháu nội, cháu ngoại của thương binh, liệt sĩ nhận học bổng toàn phần

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết bắt đầu từ năm học 2024 - 2025 nhà trường sẽ thực hiện cấp học bổng toàn phần với con, cháu của liệt sĩ các thời kỳ khi học tập tại trường.

Ngoài ra, nhà trường sẽ cấp học bổng toàn phần cho con và cháu thương binh các thời kỳ ở mức độ 1/4. Với sinh viên là con và cháu thương binh mức 2/4 sẽ được nhà trường cấp học bổng 75%; con và cháu thương binh mức 3/4 được cấp học bổng 50%.

Từ năm học 2024 - 2025, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ cấp học bổng toàn phần cho con, cháu thương binh, liệt sĩ - Ảnh: HSB
Từ năm học 2024 - 2025, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ cấp học bổng toàn phần cho con, cháu thương binh, liệt sĩ - Ảnh: HSB

Điều đặc biệt, nhà trường quy định việc cấp học bổng được thực hiện với cả cháu nội và cháu ngoại của thương binh, liệt sĩ các thời kỳ.

"Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ban giám hiệu của nhà trường cảm thấy cần làm một việc gì đó để tri ân với những người có công với đất nước.

Do vậy, từ năm học 2024 - 2025, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có chính sách cấp học bổng toàn phần cho con và cháu thương binh, liệt sĩ các thời kỳ", PGS.TS Hoàng Đình Phi nói.

5 năm không tăng chỉ tiêu, không tăng học phí

Theo PGS.TS Hoàng Đình Phi, trong 29 năm qua, Trường Quản trị và Kinh doanh có nhiều thay đổi nhưng sứ mệnh của nhà trường luôn không thay đổi: “Đào tạo các tài năng trẻ để sau này trở thành những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành cho cả khu vực công và tư”.

Hiện nay nhà trường có 8 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm cử nhân quản trị doanh nghiệp và công nghệ, cử nhân quản trị và an ninh, cử nhân marketing và truyền thông, cử nhân quản trị nhân lực và nhân tài.

Thạc sĩ quản trị và kinh doanh, thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống, thạc sĩ quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp; tiến sĩ quản trị và phát triển bền vững.

PGS.TS Hoàng Đình Phi cho biết trong hơn 13.000 cựu sinh viên, học viên, hiện nay nhà trường có rất nhiều gương mặt trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam. Đặc biệt qua khảo sát, 100% sinh viên của trường ra trường có việc làm ngay.

PGS.TS Hoàng Đình Phi cho rằng để đạt được kết quả này một phần do định hướng phát triển của nhà trường "chạy theo chất lượng, không chạy theo số lượng".

"Trong suốt 5 năm qua, nhà trường không tăng học phí và cũng không tăng chỉ tiêu, mặc dù trường được Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tăng lên khoảng 1.000 chỉ tiêu.

Mỗi năm trường tuyển khoảng 400 sinh viên, nhưng hướng tới đạt chuẩn châu Âu, thay vì đào tạo 1.000 sinh viên mà chuẩn thấp. Khi tuyển sinh quá đông, đâu đó nếu quá trình quản trị không tốt sẽ khiến 4 năm học tập của các em "phí hoài", các thầy cô sẽ phạm lỗi là "lừa đảo" chiếm đoạt thời gian, tiền bạc của các em sinh viên và gia đình. Đào tạo phải giúp sinh viên có đầu vào khá giỏi, đầu ra tiếp tục phải khá giỏi, hoặc tốt hơn nữa. Học trò phải sáng tạo hơn thầy cô", PGS.TS Hoàng Đình Phi nói.

Năm 2024, trường Quản trị và Kinh doanh tuyển 500 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 4 ngành đào tạo.

Mức điểm sàn xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21 - 22 điểm. Trong đó, hai ngành quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị và an ninh lấy điểm sàn 22; hai ngành makerting và truyền thông, quản trị nhân lực và nhân tài nhận điểm sàn 21.

(theo Tuổi Trẻ)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác

Những ngành học được miễn, giảm học phí

Chính sách miễn, giảm học phí của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận giáo dục và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các học sinh, sinh viên và gia đình.